Bộ trưởng tư pháp Nhật Bản từ chức vì liên quan đến mafia

Bộ trưởng tư pháp Nhật Bản từ chức vì liên quan đến mafia
TPO- Hôm qua, 23-10, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Keishu Tanaka đã đệ đơn từ chức sau chưa đầy một tháng nắm quyền.

Ông bị cáo buộc có dính líu đến yakuza (các băng nhóm tội phạm của Nhật) và nhận tiền đóng góp từ nước ngoài.

Ông Tanaka, 74 tuổi, mới nhậm chức hôm 1-10. Thứ sáu tuần trước, ông phải vào bệnh viện Tokyo vì bị đau ngực, cao huyết áp và nhịp tim không đều.

Nhiều ngày qua, ông bị những đảng phái đối lập tạo áp lực, buộc từ chức vì phương tiện truyền thông tiết lộ ông có liên quan đến các băng đảng tội phạm có tổ chức.

Ông Tanaka cũng thừa nhận ông từng làm chủ hôn cho một thành viên của băng đảng mafia và tham dự một bữa tiệc do người đứng đầu một băng nhóm tổ chức. Tuy nhiên, chuyện đó đã xảy ra cách đây 30 năm.

Ông cũng nói rằng vào thời điểm đó, ông không biết bữa tiệc có sự tham gia của các yakuza.

Trước đó, ông cũng bị chỉ trích vì nhận 420.000 Yên từ nước ngoài, nhưng ông cũng tuyên bố không hề biết quốc tịch của người tài trợ và ông đã trả lại khoản tiền này ngay khi nhận ra sai phạm của mình.

Theo Telegraph, việc ông Tanaka từ chức thể hiện thêm một thất bại của Thủ tướng Yoshihiko Noda. Theo các cuộc thăm dò, hiện Thủ tướng đang nhận được số phiếu ủng hộ rất thấp. Đầu tuần này, tỉ lệ ủng hộ chính phủ ông Noda giảm xuống dưới 18%.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG