Bộ trưởng Nhật Bản từ chức vì lỡ lời về thảm họa sóng thần 2011

Ông Masahiro Imamura cúi đầu xin lỗi trước báo giới về phát ngôn thiếu suy nghĩ liên quan đến thảm họa sóng thần năm 2011. Ảnh: Getty Images
Ông Masahiro Imamura cúi đầu xin lỗi trước báo giới về phát ngôn thiếu suy nghĩ liên quan đến thảm họa sóng thần năm 2011. Ảnh: Getty Images
TPO - Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản – ông Masahiro Imamura vừa chính thức từ chức sau khi bị chỉ trích vì phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến thảm họa động đất – sóng thần kinh hoàng năm 2011.

Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản Masahiro Imamura hôm nay, 26/4 đã chính thức đệ đơn từ chức và được Thủ tướng Shinzo Abe chấp thuận sau khi vướng phải bê bối lỡ lời về vụ động đất – sóng thần năm 2011.

Trước đó, vào ngày 25/4, ông Imamura đã phát biểu tại một bữa tiệc gồm nhiều quan chức rằng “thảm họa xảy ra ở vùng đông bắc Tohoku vào năm 2011 còn tốt hơn là ở gần thủ đô Tokyo”.

Phát ngôn này của ông Imamura lập tức tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ, khiến ông phải từ chức chỉ sau một ngày. Thủ tướng Abe cũng đã lên tiếng xin lỗi vì những lời nói thiếu suy nghĩ của ông Imamura.

Bộ trưởng Nhật Bản từ chức vì lỡ lời về thảm họa sóng thần 2011 ảnh 1

Cựu Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản Masahiro Imamura. Ảnh: Kyodo

Thay thế ông Imamura đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản là ông Masayoshi Yoshino – một nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ tự do.

Ngày 11/3/2011, trận động đất mạnh 9,0 độ richter gây nên cơn sóng thần kinh hoàng cao tới 40,5 mét đã ập vào vùng bờ biển đông bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hơn 2 vạn người.

Thảm họa này cũng đã ảnh hưởng lớn tới hệ thống làm mát của nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới kể từ sau sự cố Chernobyl.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG