Bộ trưởng Giao thông ra đường tuyên truyền luật

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể xuống đường tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm, và tặng mũ cho học sinh Thủ đô.
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể xuống đường tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm, và tặng mũ cho học sinh Thủ đô.
TPO - Sáng 24/12, trực tiếp có mặt tại cổng trường ngã tư Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội), Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã gặp những phụ huynh chở con tới trường không đội mũ bảo hiểm để tuyên truyền việc đội mũ bảo hiểm. 

Đây là một phần của kế hoạch Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công tác triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả đội mũ bảo hiểm cho trẻ em của lực lượng CSGT Hà Nội, phối hợp cùng Ủy ban ATGT Quốc gia.

Thời điểm sáng sớm, nhiều phụ huynh chở con tới trường trên xe máy, nhưng nhiều em học sinh không được đội mũ bảo hiểm. Những trường hợp này đã bị CSGT dừng xe, nhắc nhở.

Khi mỗi xe bị dừng để nhắc nhở, ông Thể đều tới tuyên truyền về việc chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ, để bảo vệ tính mạng bản thân và con em mình. Trong đó có nhiều trường hợp các em học sinh đi xe máy điện chở bạn nhưng đều không đội mũ bảo hiểm.

Sau đó, mỗi phụ huynh, học sinh được bộ trưởng tặng một phiếu mua mũ bảo hiểm đạt chuẩn, và hướng sử dụng mũ đúng quy cách để đảm bảo an toàn.

Cũng dịp này, ông Thể yêu cầu lực lượng CSGT tập trung hoàn thành tốt nhịm vụ đảm bảo trật tự ATGT- trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội đầu xuân 2019. Đảm bảo cho nhân dân cả nước vui Tết, đón xuân an vui, hạnh phúc.

Sáng cùng ngày, Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ VH-TT&XH đã phối hợp tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ. Theo đó, năm 2013, Bộ VH-TT&DL đã phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia ban hành quyết định về tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ. Bộ tiêu chí gồm 9 tiêu chí chung và 5 nhóm tiêu chí cho các đối tượng cụ thể với người tham gia giao thông, các cơ quan quản lý nhà nước…

Bên cạnh kết quả đạt được, như thay đổi nhận thức người dân về văn hóa giao thông, chấp hành quy định pháp luật... Vẫn còn tình trạng một số bộ ngành chưa sâu sát, cụ thể hóa thành chương trình hành động. Ngoài ra, vẫn còn nhiều hiện tượng vi phạm pháp luật giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, vi phạm lòng lề đường... Tại hội nghị, nhiều câu chuyện về văn hóa giao thông đã được đưa ra chia sẻ, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn thời gian tới.

Từ ngày 17 - 31/12/2018, lực lượng CSGT Hà Nội thực hiện chương trình tuyên truyền vận động nâng cao hiệu quả đội mũ bảo hiểm ở trẻ em, tặng phiếu mua mũ bảo hiểm cho trẻ. Tại chương trình, 7.500 phiếu mua mũ bảo hiểm, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng sẽ được CSGT trao tận tay phụ huynh, học sinh trên địa bàn Hà Nội.

MỚI - NÓNG