Bộ Tổng tham mưu vào hiện trường kiểm tra vụ phá rừng làm đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã đến hiện trường kiểm tra vụ phá rừng làm đường Trường Sơn Đông (khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng).

Ngày 17/2, Sở NN&PTNT Đắk Lắk xác nhận, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cùng với đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đã đến hiện trường Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (huyện Lắk, Đắk Lắk) và Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) để kiểm tra hiện trường phá rừng làm đường Trường Sơn Đông.

Bộ Tổng tham mưu vào hiện trường kiểm tra vụ phá rừng làm đường ảnh 1

Đoàn công tác kiểm tra hiện trường

Theo đó, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và các cơ quan chức năng 2 tỉnh này đi kiểm tra.

Được biết, sau khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, các bên sẽ họp bàn đánh giá lại những vấn đề liên quan đến nội dung chuyển đổi rừng, đất rừng làm dự án đường Trường Sơn Đông.

Như Tiền Phong đã đưa tin, dự án đường Trường Sơn Đông đã san ủi nhiều diện tích rừng đặc dụng khi chưa được các cấp có thẩm quyền ra quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, đơn vị thi công đã san ủi trên diện tích hơn 15 ha thuộc địa phận Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, thiệt hại 100%. Tuy nhiên, đến nay, các đơn vị chức năng chưa thống kê được khối lượng gỗ bị đốn hạ.

Còn thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tại báo cáo số 33 (ngày 14/2), đơn vị thi công đã san ủi tổng chiều dài toàn tuyến hơn 3,3km, bề rộng trung bình đường khoảng 4m thuộc địa phận Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà. Trong đó có 2.000m2 nằm ngoài ranh giới đã chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích đất đường giao thông.

Dự án đường Trường Sơn Đông có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 10.000 tỷ đồng (nguồn trái phiếu), chiều dài toàn tuyến 671km, quy mô chủ yếu đường cấp IV miền núi; bắt đầu từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Đắk Lắk và kết thúc ở Lâm Đồng. Ngoài giá trị về an ninh quốc phòng, tuyến đường này còn có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, phòng chống thiên tai cho các vùng sâu, vùng xa.

MỚI - NÓNG