Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc liên quan vụ MH17

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, không có bất cứ hệ thống tên lửa phòng không nào của nước này vượt qua biên giới Nga-Ukraine.

Trước đó vào sáng nay 24/5, các điều tra viên Hà Lan tiết lộ tìm thấy bằng chứng cho thấy tên lửa bắn rơi máy bay MH17 cách đây 4 năm đến từ một đơn vị quân sự thuộc Nga.

Tại một cuộc họp báo, cảnh sát và các công tố viên Hà Lan đã công bố những bức ảnh và video bằng chứng cho thấy chiếc MH17 bị bắn rơi bởi hệ thống BUK. Đặc biệt, hệ thống BUK này thuộc lữ đoàn tên lửa phòng không 53 tại Kursk, miền tây nước Nga.

 Trong một tuyên bố chính thức cách đây ít giờ đồng hồ, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: "Ngay từ những giờ phút đầu tiên xảy ra thảm kịch cũng như đến thời điểm này, Nga bác bỏ những cáo buộc của Ukraine liên quan tới việc chiếc máy bay MH17 bị rơi ở Donbass.

 Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cung cấp các bằng chứng liên quan cho nhóm điều tra Hà Lan. Không có hệ thống tên lửa phòng không nào của lực lượng vũ trang Nga vượt qua biên giới Nga-Ukraine".

 Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, trong vụ tai nạn Boeing MH17, các điều tra viên Hà Lan không xét đến lời khai của các nhân chứng về vụ phóng tên lửa từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

 Ngày 17/7/2014, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi đang di chuyển từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) đã bất ngờ bị bắn rơi tại khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine.

 Vụ tai nạn khiến toàn bộ 298 người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).