Bộ Ngoại giao Mỹ thất thoát 6 tỷ USD trong 6 năm

Bộ Ngoại giao Mỹ thất thoát 6 tỷ USD trong 6 năm qua
Bộ Ngoại giao Mỹ thất thoát 6 tỷ USD trong 6 năm qua
TPO - Theo một báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra Mỹ (OIG), Bộ Ngoại giao nước này bị thất thoát 6 tỷ USD trong suốt 6 năm qua, chủ yếu dưới nhiệm kì của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, hãng tin Ria Novosti (Nga) đưa tin hôm nay, 7/4.

OIG cũng báo cáo rằng, số tiền thất thoát này cho thấy nhiều lỗ hổng trong quản lý tài liệu về hợp đồng vốn tồn tại từ trước, khi bà Clinton trở thành Ngoại trưởng Mỹ năm 2009.

“Thất bại trong việc quản lý những tài liệu này gây ra những rủi ro tài chính quan trọng và thể hiện sự thiếu kiểm soát nội bộ về các hoạt động liên quan hợp đồng của Bộ Ngoại giao Mỹ”, theo báo cáo.

Tình trạng này “tạo điều kiện thuận lợi cho gian lận. Những cá nhân tham nhũng có thể che giấu những bằng chứng về hành động phi pháp bằng cách bỏ qua những tài liệu quan trọng trong hợp đồng”, báo cáo cho biết thêm.

Hiện bà Clinton chưa có phản ứng gì đối với bản báo cáo này.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG