Bố Messi 'cà khịa' Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00
Bố Messi 'cà khịa' Ronaldo
TPO - 2 ngày sau khi có kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2021, những cuộc tranh luận, đôi khi cãi vã vẫn diễn ra. Đã có nhiều người lên tiếng không phục việc Lionel Messi thắng giải, đến nỗi bố của ngôi sao PSG đã phải lên tiếng.

Trên trang cá nhân, ông Jorge Messi đăng một dòng “tút” ngắn với giọng điệu quyết liệt và cũng mang hàm ý châm biếm. Ông viết: “Các người cứ tiếp tục đi, bla bla bla…”.

Đây chắc chắn là thông điệp phản kháng lại nhiều ý kiến bình luận rằng việc cậu con trai Lionel của ông thắng QBV thứ 7 là không công bằng. 2 ngày qua, rất nhiều nhân vật cỡ bự trong làng bóng đá thế giới đều nghiêng về ý kiến này.

Toni Kroos khẳng định Messi “hoàn toàn không xứng đáng với Bóng vàng, kém xa Benzema hay thậm chí là cả Ronaldo”. Cựu thủ môn của Real Madrid, Iker Casillas cũng lên tiếng chỉ trích France Football khi trao giải cho Lionel Messi.

Rio Ferdinand thì khẳng định Lewandowski mới là người xứng đáng… Nhìn chung mỗi người mỗi quan điểm, nhưng có người ủng hộ thì ắt cũng có người phản đối siêu sao PSG.

Bố Messi 'cà khịa' Ronaldo ảnh 1

Messi giành QBV thứ 7 trong tranh cãi

Bởi vậy, theo ông Jorge Messi, tất cả hãy cứ bàn tán, chỉ trích, nhưng sẽ không bao giờ lay chuyển được kết quả. Thông điệp của ông Jorge hẳn cũng nhắm tới Cristiano Ronaldo bởi ngay trước đó, siêu sao của MU đã thể hiện thái độ với ban tổ chức Ballon D’or khi không tham dự gala.

Sau khi có kết quả, Ronaldo tỏ rõ sự không phục. Anh đăng lên Facebook cá nhân để chỉ trích ông Pascal Ferre - người đứng đầu BTC. Ronaldo cho rằng vị tổng biên tập tạp chí France Football này đã "nói dối trắng trợn", sử dụng anh "để đánh bóng tên tuổi cá nhân và cả Ballon D’or".

Nhưng trên tất cả, Messi vẫn thể hiện sự thuyết phục qua số lượng phiếu bầu. Messi chiến thắng với 613 điểm, hơn 33 điểm so với người xếp thứ hai Robert Lewandowski, gấp rưỡi người xếp thứ 3 là Jorginho (460 điểm). Hai vị trí còn lại trong top 5 là bộ đôi tuyển thủ Pháp - Karim Benzema và N'Golo Kante. Ronaldo chỉ đứng thứ 6, vị trí thấp nhất của anh trong 11 năm qua.

MỚI - NÓNG