Bộ GTVT: Chưa quyết phương án chuyển trạm BOT Cai Lậy

Ảnh: Nhật Huy
Ảnh: Nhật Huy
TPO - Trao đổi với Tiền phong, một lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho hay, trong phiên họp với Thủ tướng về trạm BOT Cai Lậy vào chiều nay 4/12, phương án chuyển trạm thu phí về tuyến tránh cũng được đề cập. 

Tuy nhiên, chưa thể quyết phương án này vì sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề, trong đó có việc ảnh hưởng đến các dự án khác.  

Cụ thể, vị này cho hay, tại cuộc họp, cũng có một số ý kiến đề cập đến việc chuyển trạm. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề phát sinh được đề cập như xử lý với chủ đầu tư, ngân hàng, và nhiều dự án khác... "Vì thế, Thủ tướng sẽ quyết định tạm dừng thu phí BOT Cai Lậy 1 tháng để tính toán, lên phương án" - vị này nói.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cũng có mặt để giải trình và đề nghị với Thủ tướng. 

Vị này cũng cho biết, Bộ GTVT cũng đang chuẩn bị thông báo để thông tin chính thức về việc này.

BOT Cai Lậy là vấn đề nóng bỏng trong những ngày qua. Dư luận báo chí đã đặt vấn đề trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể là người đã phê duyệt, đề nghị điều chỉnh dự án này thời kỳ còn là Thứ trưởng GTVT.   

Trước câu hỏi của báo chí, cho đến trưa nay (4/12), ông Thể nhắn tin hồi âm theo cách “đá bóng” lên Chính phủ. Theo đó, Bộ trưởng Thể cho biết: “Chính phủ sẽ họp gấp vào chiều nay. Sẽ có chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ GTVT cũng đang chờ…”.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".