Bộ Giáo dục nêu một số bất cập trong xét tuyển đại học

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa báo cáo Chính phủ về kỳ thi THPT quốc gia và việc xét tuyển đại học, cao đẳng 2015. Trong bản báo cáo, Bộ đã chỉ ra những bất cập trong xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 khiến dư luận bức xúc.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2015 tổng chỉ tiêu tuyển sinh do các cơ sở đào tạo xác định là 647.222 bao gồm: 396.810 chỉ tiêu đại học (ĐH) và 250.412 chỉ tiêu cao đẳng (CĐ). Trong đó, tổng số chỉ tiêu đăng ký xét tuyển từ kì thi THPT Quốc gia khoảng hơn 516 ngàn (gồm khoảng 366 ngàn chỉ tiêu ĐH và khoảng 150 ngàn chỉ tiêu CĐ); số chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ, theo các đề án tự chủ tuyển sinh) là khoảng 130 ngàn.

Tính đến ngày 15/9, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã xét trúng tuyển 554.953 thí sinh, đạt 85,74% chỉ tiêu. Trong đó số thí sinh trúng tuyển đại học là 415.870 em (đạt 97,6% chỉ tiêu), số thí sinh trúng tuyển cao đẳng là 139.083 em (đạt 63,21% chỉ tiêu).

Bộ GD&ĐT cho biết điểm xét tuyển cao nhất năm nay thuộc về khối ngành công an, quân đội, y dược và luật. Tiếp đó là các ngành kỹ thuật, kinh tế, sư phạm và tài chính-ngân hàng. Nhóm ngành nông-lâm-ngư nghiệp và công nghệ khó tuyển sinh hơn, nhưng những trường có uy tín vẫn tuyển được sinh viên với kết quả tốt.

Bộ GD&ĐT đánh giá một điểm đáng chú ý là năm nay đã bước đầu tạo ra sự phân tầng chất lượng trong số các trường đại học, cao đẳng, không quá phân biệt trường công lập hay ngoài công lập, trình độ đại học hay cao đẳng.

“Ở tất cả các nhóm trường (trường ĐH trọng điểm, trường ĐH top giữa, trường ĐH ngoài công lập, trường CĐ) đều có những trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu. Các trường top đầu đều có điểm trúng tuyển ở ức cao. Như vậy, nếu thí sinh xác định được trường phù hợp với điểm thi của mình thì sẽ không còn tình trạng thí sinh điểm cao trượt, thí sinh điểm thấp lại trúng tuyển ĐH, CĐ”- Bộ GD&ĐT đánh giá.

Những bất cập về xét tuyển sinh

Trong báo cáo, Bộ GD&ĐT thừa nhận một số sự cố, bất cập trong xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 1 liên quan đến sử dụng cơ sở dữ liệu và phần mềm xét tuyển dùng chung; quy chế đăng ký xét tuyển đợt 1 quy định 20 ngày là quá dài; quy định về thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đợt 1 chưa hợp lý hay một số trường top trên chưa xác định được điểm đăng ký xét tuyển… gây ra hình ảnh không tốt đối với dư luận.

Bộ GD&ĐT cho biết đã lắng nghe với tinh thần cầu thị. Bộ đã có xử lý, khắc phục kịp thời để tạo điều kiện tối đa cho thí sinh và gia đình.

Kỳ thi THPT quốc gia: giảm áp lực cho thí sinh

Về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, theo Bộ GD&ĐT, năm 2015, lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức tại 99 cụm thi với khoảng một triệu thí sinh tham gia. Trong đó có 728.830 thí sinh (chiếm hơn 72%) thi tại 38 cụm thi do các trường đại học chủ trì, 276.796 thí sinh (chiếm gần 28%) thi tại 61 cụm thi do các sở giáo dục và đào tạo chủ trì.

Trong số này có trên 878.000 thí sinh đăng ký thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 91,71% (năm 2014 là 99,09%).

Đánh giá về kỳ thi này, Bộ GD&ĐT cho rằng kỳ thi đã đạt mục tiêu giảm áp lực cho thí sinh và tốn kém cho xã hội.

Theo đó, so với chi phí cần cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 3 đợt thi đại học, cao đẳng trong mỗi năm trước đây thì chi phí cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 giảm xuống do chỉ còn 1 đợt.

Thời gian thi tối đa từ 9 ngày xuống còn 4 ngày với số môn thi tối đa giảm từ 7 đến 13 môn xuống còn 4 đến 8 môn, thực tế thí sinh đăng ký phổ biến nhất là 4 hoặc 5 môn thi.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, Bộ đã và đang nghiêm túc rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương án thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng cho những năm tới.

MỚI - NÓNG