Bỏ điểm sàn đại học: Ai mừng, ai lo?

Bỏ điểm sàn đại học: Ai mừng, ai lo?
TPO - Chủ trương bỏ điểm sàn đại học từ năm 2017 được lãnh đạo một số trường cho là cần thiết, song cũng có người lo ngại việc tuyển sinh sẽ diễn ra tràn lan, chất lượng thấp. Trong khi nhiều học sinh thở phào nhẹ nhõm thì không ít giáo viên lại băn khoăn.

Ngày 16/12 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga xác nhận trong dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2017 mà Bộ vừa công bố để lấy ý kiến rộng rãi có quy định bỏ điểm sàn trong tuyển sinh ĐH.

Năm nay Bộ quy định điều kiện cần chung nhất là điểm tốt nghiệp THPT. Còn các trường tự cân nhắc khi đặt điều kiện đầu vào của mình cho phù hợp để đảm bảo chất lượng, xây dựng uy tín.

Học sinh thở phào, giáo viên băn khoăn

Trước thông tin điểm sàn đại học có thể bị bỏ, nhiều học sinh tỏ ra bất ngờ và đồng tình với chủ trương này.

Em Nguyễn Thanh M (Hà Nội) cho biết: "Khi nghe tin này thì em lại có cảm giác gỡ bỏ một số gánh nặng trên vai. Bố mẹ, gia đình luôn muốn em đỗ đại học, trường nào cũng được miễn là Đại học.

“Thú thật đến điểm sàn em còn lo không chạm nữa là đỗ. Em nghĩ nếu bỏ điểm sàn đại học thì cũng có mặt tốt, bên cạnh việc cố gắng nhưng cũng đỡ gây áp lực cho bọn em vì lúc đó cũng sẽ có nhiều cơ hội, nhiều trường để lựa chọn hơn", M nói.

Việc cho phép nhiều nguyện vọng và cho phép thay đổi nguyện vọng sau khi thi khiến nhiều thí sinh băn khoăn vì không vào được khoa điểm cao thì vào khoa điểm thấp, nhưng chưa chắc đã tốt. “Vì chẳng 1 trường tốt nào chấp nhận hạ điểm để lấy đầu vào quá thấp”- M. nói.

Còn cô Đỗ H. (Vĩnh Phúc) cho rằng, tâm lý ai cũng thích cho con học ĐH, học sinh nào cũng thích học Đại học (thậm chí bằng mọi giá), nhưng nhiều người học xong không biết làm gì! Quả thực rất nan giản. Tôi nghĩ Bộ nên xin thêm ý kiến của các chuyên gia giáo dục, các thầy cô giáo và tính toán thật kỹ ".

Đồng ý kiến với cô H, một vị giáo viên khác (đề nghị giấu tên) băn khoăn: "Bỏ điểm sàn không lẽ để phổ cập đại học? Trong thời buổi này, việc bỏ điểm sàn sẽ tạo điền kiện cho các trường tuyển sinh viên vào học: Các trường Đại học sẽ tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh nào không vào Đại học sẽ vào Cao đẳng, Trung cấp... sau khoảng 5-7 năm nữa Quy luật đào thải cho cả sinh viên và các truờng sẽ phát huy tác dụng. Thế nhưng, chúng ta sẽ có cả một thế hệ học xong không biết làm gì. Khi đó, ai sẽ chịu trách nhiệm.

Tuyển sinh sẽ tràn lan, chất lượng thấp?

Chủ trương bỏ điểm sàn đại học từ năm 2017 được lãnh đạo một số trường cho là cần thiết, song cũng có người lo ngại việc tuyển sinh sẽ diễn ra tràn lan, chất lượng thấp.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM nói không nên. Ông cho rằng, không có tiêu chí này sẽ xảy ra tình trạng các trường tuyển sinh đại học tràn lan, vượt chỉ tiêu. Lúc đó, tuyển sinh chất lượng đầu vào thấp, cùng với chương trình giảng dạy của trường không đảm bảo sẽ dẫn đến đầu ra thấp.

Bằng kinh nghiệm của mình ông Dũng khẳng định, thí sinh không đạt được chuẩn ở mức sàn khi vào đại học sẽ không thể theo nổi. "Sinh viên ra trường kém chất lượng, doanh nghiệp chê thì thất nghiệp. Nó sẽ tạo ra một vòng luẩn quẩn và gánh nặng cho xã hội", ông Dũng băn khoăn.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng dự báo, nếu bỏ điểm sàn thì việc phân luồng thí sinh như các năm sẽ thất bại. "Trước đây, những em trên điểm sàn vào đại học, dưới điểm này vào các trường cao đẳng, trường nghề. Nay nhiều em không đạt điểm sàn cũng cố gắng vào một trường đại học nào đó lấy điểm thấp, không muốn vào học nghề nữa", ông nói.

Theo ông Dũng, việc bỏ điểm sàn đại học chỉ phù hợp khi nước ta có một môi trường đại học đồng đẳng, các trường đã được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn nhất định.

Và những quan điểm trái chiều

TS Nguyễn Kim Quang - Hiệu phó Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) - nhắc lại, những năm trước điểm sàn mang ý nghĩa vừa đảm bảo chất lượng đầu vào, vừa định hướng phân luồng thí sinh. Nếu bỏ điểm sàn, nhiều em sẽ cố vào một ngành nào đó ở bậc đại học thay vì chọn các trường cao đẳng, trung cấp nghề. Khi đó, thí sinh sẽ không phát huy được năng lực của mình, nhiều người phải bỏ học giữa chừng.

Ông Quang cũng cho rằng, nếu bỏ quy định điểm sàn thì Bộ Giáo dục phải cân nhắc đến thực trạng trên và có biện pháp phân luồng thí sinh thích hợp. Các trường đại học cũng cần có những khuyến cáo với thí sinh để các em không mơ hồ về tiêu chuẩn đầu vào, đầu ra ở các ngành học.

Trong khi đó, PGS.TS Đỗ Văn Xê (Hiệu phó Đại học Cần Thơ) ủng hộ việc bỏ điểm sàn, bởi từ nhiều năm các trường thấy quy định này là không cần thiết. Tuy nhiên, các trường phải đảm bảo điều kiện chất lượng đầu đại học là tốt nghiệp THPT.

"Qua các năm, điểm sàn đều ở mức 14-15 điểm, nghĩa là đạt ở mức trung bình mỗi môn 5 điểm. Bên cạnh điểm sàn, thí sinh phải đủ điểm tốt nghiệp THPT (mỗi môn từ 5 điểm trở lên) mới được đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Hai điều kiện này trùng nhau nên có thể bỏ một", ông Xê nói và cho rằng việc thành lập một hội đồng xác định điểm sàn là rườm rà.

Đồng quan điểm, PGS.TS Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) - cho rằng việc bỏ điểm sàn đại học là hợp lý vì vài năm nay nhiều trường đã áp dụng hình thức xét học bạ THPT để tuyển sinh.

Theo ông Phong, điểm tích cực của việc bỏ điểm sàn là giúp các trường đại học có quyền tự chủ về chất lượng sinh viên đầu vào. "Nếu trường chất lượng sẽ đặt ra những tiêu chuẩn riêng cho mình để giữ được thương hiệu, uy tín", ông nói.

Hồi năm 2014, các trường đại học và chuyên gia giáo dục từng tranh luận về việc giữ hay bỏ điểm sàn tuyển sinh đại học. Sau kỳ thi đại học, cao đẳng năm đó, Bộ Giáo dục vẫn công bố 3 mức điểm sàn xét tuyển vào đại học và một mức xét tuyển vào cao đẳng.

Một năm sau Bộ Giáo dục đã gộp kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học để tổ chức kỳ thi "2 trong 1" là THPT quốc gia 2015. Điểm sàn đại học vẫn được Bộ đưa ra và duy trì đến kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Điểm sàn đại học là mức điểm tối thiểu để các trường nhận đơn xét tuyển của thí sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Điểm sàn được điều chỉnh theo từng năm, tùy theo mức độ khó dễ của đề thi.

Bỏ hay giữ?

Nhận định về việc bỏ điểm sàn trong tuyển sinh ĐH, nhiều độc giả cho rằng: “Bỏ điểm sàn là 1 bước đi sai lầm nhất, không lẽ để phổ cập đại học. Trong thời buổi này sẽ tạo điều kiện cho các trường tuyển sinh viên vào học. Đây là kinh doanh kinh tế chứ không phải là học”.

Còn một độc giả khác thì quan điểm: “Giữ điểm sàn làm gì? thích học đại học cứ vào học, đạt chuẩn thì ra. Thời buổi này không trọng bằng cấp, quan trọng nhất là kiến thức và tay nghề”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.