Bộ Chính trị điều động bốn Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bốn Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang, Bến Tre, Lạng Sơn và Hưng Yên vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, đều không phải người địa phương.

Ngày 3/7, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị, điều động, chỉ định Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, làm Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành 52 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, tiến sĩ kinh tế. Trước khi làm Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ông Thành từng giữ các chức vụ Phó Tổng giám đốc VietinBank, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Tổng giám đốc Vietcombank…

Ông Nghiêm Xuân Thành được điều động thay ông Lê Tiến Châu, người được phân công làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ít ngày trước đó.

Bộ Chính trị điều động bốn Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương ảnh 1

Bà Trương Thị Mai chúc mừng ông Nghiêm Xuân Thành và Lê Tiến Châu. Ảnh Chinhphu.vn

Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Đức Thọ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Tân Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ 51 tuổi, quê Phú Thọ, là tiến sĩ quản lý kinh tế. Ông Thọ từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietinbank; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vietinbank; Chủ tịch HĐQT Vietinbank.

Bộ Chính trị điều động bốn Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương ảnh 2

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và chúc mừng ông Lê Đức Thọ. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Bến Tre

Ông Lê Đức Thọ được điều động thay ông Phan Văn Mãi, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM.

Như vậy, cả hai vị Chủ tịch Ngân hàng vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công đều là những Bí thư Tỉnh uỷ không phải người địa phương.

Cũng trong tháng 7 này, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn năm nay 46 tuổi, quê ở Ninh Bình. Ông Đoàn từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế…

Bộ Chính trị điều động bốn Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Quốc Đoàn. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Quốc Đoàn đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn thay bà Lâm Thị Phương Thanh, được Bộ Chính trị bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Hưng Yên cũng vừa tổ chức hội nghị, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa 49 tuổi, là thạc sĩ kinh tế, quê ở Hà Nội. Ông Nghĩa từng công tác và kinh qua nhiều vị trí tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 1/2019, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Bộ Chính trị điều động bốn Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương ảnh 4

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh uỷ thay người tiền nhiệm là ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Như vậy, cả bốn Bí thư Tỉnh uỷ vừa được điều động, phân công đều là các Uỷ viên Trung ương Đảng và không phải người địa phương.

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị nêu rõ: Căn cứ Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Chỉ thị cũng nhấn mạnh, cấp uỷ cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.