Lạng Sơn có tân Bí thư Tỉnh uỷ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 1/7, tại Tỉnh ủy Lạng Sơn, diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự và trao quyết định có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Đoàn (sinh năm 1975), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, được Bộ Chính trị luân chuyển đến Tỉnh ủy Lạng Sơn, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lạng Sơn có tân Bí thư Tỉnh uỷ ảnh 1

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị trao Quyết định luân chuyển ông Nguyễn Quốc Đoàn (bìa trái) công tác tại Tỉnh ủy Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn có tân Bí thư Tỉnh uỷ ảnh 2

Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Duy Chiến

Ông Nguyễn Quốc Đoàn có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn kinh qua các lĩnh vực công tác: Trước 2018: Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); tháng 11/2018: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; tháng 7/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; tháng 11/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Quốc Đoàn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay bà Lâm Thị Phương Thanh.

MỚI - NÓNG