Bình Thuận thông tin vụ người quá khích đập phá công sở

TPO - Tỉnh Bình Thuận khẳng định chưa có kết luận chính thức vụ việc gây mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn và mong muốn báo chí thông tin khách quan vụ việc, tránh gây hoang mang xã hội.

14 giờ ngày 11/6, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Thuận đã có thông tin với các cơ quan báo chí về tình hình an ninh, trật tự xảy ra tại tỉnh Bình Thuận vào ngày 10/6 vừa qua.

Trước thông tin về tình hình người dân chặn xe trên quốc lộ 1 tại địa phận thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) và tụ tập đông người, đập phá tài sản tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Thái Dương, Phó  ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, trong ngày 10/6, Bình Thuận cũng như ở các khu vực TPHCM, Bình Dương, Nha Trang trở thành điểm nóng của tụ tập đông người.

Về việc một số báo, trang mạng xã hội đưa thông tin tin về thiệt hại vật chất khác nhau, về số người bị bắt nhưng hiện nay tỉnh chưa có báo cáo chính thức của cơ quan chức năng.  Do vậy các cơ quan báo chí cần đưa tin thận trọng, tránh gây hoang mang dư luận xã hội.

Bình Thuận thông tin vụ người quá khích đập phá công sở ảnh 1 Ông Huỳnh Thái Dương, Phó  ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

Ông Dương khẳng định chưa có nguồn chính thống từ cơ quan chức năng cung cấp về thiệt hại. “Sau cuộc gặp này, khi có kết luận chính thức Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ họp báo thông tin chính thức”- ông Dương nói. 

Trao đổi với các phóng viên, ông Huỳnh Thái Dương bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí thông tin khách quan vụ việc này. “Các cơ quan báo chí cần đưa tin giúp tỉnh đấu tranh chống hành vi quá khích, vi phạm pháp luật, giúp tỉnh ổn định tình hình, tránh gây hoang mang dư luận, cổ xúy hành vi không phù hợp trong việc tham gia biểu tình, sớm ổn định xã hội”- ông Dương mong mỏi.

Bình Thuận thông tin vụ người quá khích đập phá công sở ảnh 2 Cây cảnh, cửa kính bị đập phá. (Hình ảnh chụp tại trụ sở Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Thuận)
Bình Thuận thông tin vụ người quá khích đập phá công sở ảnh 3 3 xe ô tô bị đốt cháy, trụ sở bị hư hại. (Hình ảnh chụp tại trụ sở Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Thuận).
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.