Binh sĩ Triều Tiên làm lễ tuyên thệ sẵn sàng chiến tranh

Binh sĩ Triều Tiên làm lễ tuyên thệ sẵn sàng chiến tranh
TPO - Quân đội Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với Mỹ ngay trước dịp kỷ niệm 64 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), theo truyền thông Bình Nhưỡng.

Ngày 25/7, những quân nhân phục vụ trong lục quân, hải quân, phòng không – không quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã tham gia một cuộc họp tuyên thệ, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin bằng tiếng Anh.

Tại buổi lễ, Phó Nguyên soái KPA Hwang Pyong-so kêu gọi tiến hành “cuộc chiến quyết liệt hơn để điểm sáng cho lịch sử chiến thắng vĩ đại của thời đại sau chiến tranh và mang lại chiến thắng cuối cùng cho ngày 27/7 càng sớm càng tốt”.

Buổi lễ tuyên thệ diễn ra hai ngày trước khi Bình Nhưỡng và Hàn Quốc kỷ niệm 64 năm Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) vào thứ Năm tuần này (27/7).

Theo KCNA, Triều Tiên chọn ngày lễ này làm cột mốc cho cuộc chiến chống lại Mỹ.

Được biết, thời gian diễn ra buổi lễ trùng với ngày Hạ viện Mỹ bỏ phiếu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên. Hiện tại, Washington đang cố gắng siết chặt các biện pháp chế tài lên Triều Tiên nhằm kìm hãm chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 4/7 và tên lửa này có thể tấn công bang Alaska của Mỹ.

Ngày 27/7 cũng là mốc thời gian đáng quan ngại của Mỹ và Hàn Quốc, khi nguồn tin quân sự từ hai quốc gia đồng minh này tin rằng, chính quyền của ông Kim Jong-un đang chuẩn bị cho vụ thử nghiệm tên lửa khác.

Trước đó, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, những xe tải chở các thiết bị phóng tên lửa đạn đạo đã đến khu vực Kusong, tây bắc Triều Tiên.

Trong khi nguồn tin quân sự từ Seoul dự đoán, có khả năng Triều Tiên sẽ phóng thử tên lửa vào ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh liên Triều.

Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán quân sự vào ngày 28/7 để chấm dứt những hành động thù địch dọc biên giới hai nước. Tuy nhiên, Triều Tiên không đưa ra phản ứng nào.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định, không có thời hạn cho đề xuất đối thoại của Seoul. “Chính phủ sẽ chờ đợi phản ứng của Triều Tiên một cách bình tĩnh”, phát ngôn viên Baik Tae-hyun nói.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.