Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận

TPO - Diễn ra từ ngày 16 đến 26/9, cuộc tập trận mang mật danh “Rapid Trident-14” có sự tham gia của khoảng hơn 1.300 binh sĩ thuộc các quốc gia Mỹ, Azerbaijan, Canada, Georgia, Đức, Moldova, Ba Lan, Lithuania, Latvia, Romania, và Vương quốc Anh.

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 1

Cuộc diễn tập diễn ra tại trung tâm huấn luyện Yavoriv ở gần biên giới của Ukraine với Ba Lan, ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 7, nhưng phải tạm hoãn do chính quyền Kiev tiến hành chiến dịch quân sự trấn áp lực lượng ly khai tại khu vực miền Đông.

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 2

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 3

Đại tá Gregory Hicks, một quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc khẳng định, 200 binh sĩ Mỹ sẽ tham vào cuộc tập trận.

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 4

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 5

Cuộc tập trận mang mật danh “Rapid Trident-14” (tạm dịch 'Đinh ba thần tốc) diễn ra từ ngày 16 đến 26/9 với sự tham gia của khoảng hơn 1.300 binh sĩ thuộc các quốc gia Mỹ, Azerbaijan, Canada, Georgia, Đức, Moldova, Ba Lan, Lithuania, Latvia, Romania, và Vương quốc Anh.

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 6

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 7

Trong một tuyên bố chính thức, cuộc tập trận nhằm khẳng định cam kết ủng hộ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với Ukraine, một quốc gia ngoài NATO.

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 8

Dự kiến, trong thời gian tập trận, khoảng 700 loại vũ khí, hơn 50 xe quân sự được huy động.

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 9

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 10 Binh sí các nước đã đến Ukraine, sẵn sàng cho cuộc tập trận.

Binh sĩ các nước hối hả tới Ukraine tập trận ảnh 11 Hướng dẫn công tác sơ cứu thương binh trước ngày tập trận.

Theo Theo UNN
MỚI - NÓNG