Bộ binh Nga-Ấn tập trận chống khủng bố trong đô thị

Bộ binh Nga-Ấn tập trận chống khủng bố trong đô thị
TPO - Các đơn vị bộ binh cơ giới của Nga và Ấn Độ sẽ tập trận chống khủng bố thành thị mô phỏng tại vùng Volgograd trong khuôn khổ tập trận chiến thuật Indra-2014. 

Một vùng "đông dân" được xây dựng tại khu vực tập trận chung bắt đầu từ ngày 23/9. Theo người phát ngôn của phân khu quân sự phía Nam của Nga cho Itar-Tass biết, khu vực này sẽ có các phương tiện của "bên địch" và mục tiêu di động là những "kẻ khủng bố" sẽ được dùng để huấn luyện quân lính chiến đấu trong điều kiện đô thị. 

Khu vực này sẽ có 3 con phố, 50 nhà ở và 16 mục tiêu (các phương tiện và khoảng 30 thành viên nhóm vũ trang bất hảo) bên trong các toà nhà. Quân lính sẽ vô hiệu hoá các nhóm tay súng trong rừng, dựng các điểm phục kích và điểm quan sát trong điều kiện phá hoại của địch và cần phối hợp bảo vệ các mục tiêu quan trọng và các đặc phái viên. 

Tham gia  diễn tập sẽ gồm các đơn vị bộ binh cơ giới của Nga và Ấn Độ. Indra là một cuộc tập trận quân sự chung thực hiện bởi Ấn Độ và Nga, được tổ lần đầu vào năm 2003.

Tập trận nhằm thúc đẩy hợp tác và tương tác giữa Hải quân Nga và Hải quân Ấn Độ. Sau đó, Indra được mở rộng sang các quân chủng không quân và lục quân. 

Tháng 7/2014, Nga và Ấn Độ đã tiến hành tập trận hải quân chung ngoài khơi Vladivostok, Nga. Hạm đội của Ấn Độ gồm tàu khu trụ INS Ranvijay, khinh hạm INS Shivalik và tàu tiếp dầu INS Shakti. Nga triển khai tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Varyag, tàu khu trục Đô đốc Vinogradov và tàu đổ bộ cỡ lớn Peresvet.  

Trong nửa tháng qua, không quân Nga-Ấn đã tổ chức tập trận chung lần đầu. Tập trận được tổ chức tại Voronezh trên dãy Pogonovo và tại quân khu Astrakhan trên khu vực huấn luyện Ashuluk. Năm ngoái, lục quân Ân Độ tập trận Indra trên sa mạc Thar ở Rajasthan.

Hợp tác quân sự Nga-Ấn ngày càng được tăng cường và hai nước cũng cân nhắc khả năng tập trận chung gồm các thành viên BRICS khác, mặc dù nhóm này phủ nhận mọi kế hoạch về một đồng minh quân sự.

Tên lửa siêu thanh BraMos liên doanh Ấn-Nga đang được coi là hình mẫu hợp tác sản xuất trong BRICS.

Theo Theo INDRUS
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.