Bình Dương phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh.

Ngày 6/6, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trước tình trạng một số nơi xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm, để phòng tránh, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian từ ngày 27/5 đến 3/6, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện một số doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm.

Theo đó, Công ty TNHH Ngon Như Ý (phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), qua kiểm tra phát hiện nơi chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập; Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn. Với lỗi trên, doanh nghiệp bị phạt 8 triệu đồng.

Công ty TNHH Thực phẩm An Tâm VINA (phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cơ quan chức năng phát hiện cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp không được che kín; Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Với các lỗi trên, doanh nghiệp bị phạt 28 triệu đồng.

Bình Dương phát hiện nhiều doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm ảnh 1

Sau khi ăn bánh mì nhiều người bị ngộ độc phải nhập viện Ảnh: Tư liệu

Tại Công ty TNHH TM DV Ngọc Tú (phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một), đoàn kiểm tra phát hiện không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; Cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp không được che kín. Với các lỗi trên, doanh nghiệp bị phạt 12 triệu đồng.

Đối với Phòng khám Đa khoa Đại Tín thuộc Công ty TNHH MTV DV Y tế Đại Tín (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cơ quan chức năng xác định đơn vị này đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Với vi phạm này, doanh nghiệp bị phạt 90 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng, kể từ ngày 27/5/2024.

MỚI - NÓNG
Việt Nam cần có biện pháp cải cách chi phí kinh doanh, tạo điều kiện cho DN. Ảnh minh họa: Như Ý
Dồn lực cho mục tiêu tăng trưởng
TP - Kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2024 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 6 - 6,5%. Dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), hay nhiều tổ chức trong nước, quốc tế ủng hộ cho mục tiêu này. Tuy vậy, Việt Nam được khuyến nghị còn nhiều yếu tố cần cải thiện như đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (DN), dồn lực cho đầu tư công, xuất khẩu.