Bình Dương lập chốt chặn tại các cửa ngõ nhưng không ‘ngăn sông cấm chợ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là TP.HCM địa bàn giáp ranh liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, Bình Dương đã lập chốt tại các cửa ngõ. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, việc lập chốt để kiểm soát dịch hiệu quả nhất chứ không “ngăn sông cấm chợ”.

Sáng 10/6, Bình Dương đồng loạt lập chốt chặn kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường, cửa ngõ vào địa phương này.

Bắt đầu từ lúc 6h sáng, lực lượng chức năng đã có mặt tại chốt ở trạm thu phí cầu Phú Cường thuộc tuyến đường Huỳnh Văn Cù. Đây là tuyến đường các phương tiện lưu thông từ TP.HCM, Tây Ninh, Long An vào Bình Dương. Lực lượng tham gia trực chốt 24/24 tại điểm này gồm có 31 người (quân sự, công an, QLTT, y tế, đoàn thanh niên).

Bình Dương lập chốt chặn tại các cửa ngõ nhưng không ‘ngăn sông cấm chợ’ ảnh 1

Bình Dương lập chốt chặn tại cầu Phú Cường

Ngoài chốt kiểm dịch này, trên địa bàn Bình Dương còn lập các chốt tuyến giao thông đường bộ, đường thủy kết nối tỉnh Đồng Nai và TP.HCM, bao gồm: Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, Quốc lộ 1K, ĐT 743.

Theo chỉ đạo, các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 hoạt động liên tục 24/24 giờ cho đến khi UBND tỉnh Bình Dương có thông báo mới.

Bình Dương lập chốt chặn tại các cửa ngõ nhưng không ‘ngăn sông cấm chợ’ ảnh 2

Do thân nhiệt người đến từ tỉnh ngoài vào Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà cho hay, việc lập chốt chủ yếu tập trung các nhiệm vụ kiểm dịch y tế đối với người di chuyển vào tỉnh Bình Dương như: kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế; Phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Các phương tiện vận chuyển người, hàng hóa từ ngoài vào Bình Dương vẫn diễn ra bình thường nếu không phát hiện bất thường, chấp hành đúng quy định phòng dịch. Thông qua chốt kiểm soát này, lực lượng sẽ hướng dẫn cho người dân cách phòng, chống dịch hiệu quả nhất. Diễn biến dịch bệnh phức tạp, việc lập chốt kiểm soát an toàn là cần thiết lúc này nhưng không "ngăn sông cấm chợ", lãnh đạo tỉnh Bình Dương nói.

Bình Dương lập chốt chặn tại các cửa ngõ nhưng không ‘ngăn sông cấm chợ’ ảnh 3

Các phương tiện đi vào Bình Dương đều phải dừng lại kiểm tra y tế

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong vào sáng nay, tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn Bình Dương, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rất vất vả khi lượng phương tiện lưu thông vào địa phương nhiều. Trong khi đó, người tham gia giao thông chấp hành nghiêm chỉnh theo sự hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. Tại các chốt không xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe.

Bình Dương lập chốt chặn tại các cửa ngõ nhưng không ‘ngăn sông cấm chợ’ ảnh 4

Các chốt kiểm dịch ở Bình Dương không xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông

Tính từ đợt dịch thứ 4 này, Bình Dương ghi nhận tổng cộng 8 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Ngoài ra, 5 bệnh nhân dương tính tại TP.HCM có lịch trình di chuyển và địa chỉ cư trú tại Bình Dương.

MỚI - NÓNG