Bình Dương: Công nhân vẫn "ngóng" tiền hỗ trợ thuê nhà

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dù đã hơn 2 tháng kể từ ngày Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có hiệu lực, đến nay cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Dương vẫn loay hoay phần thủ tục hồ sơ, trong khi người lao động ngóng chờ từng ngày.

Bị làm khó

Anh Nguyễn Ngọc Hữu, công nhân Công ty TNHH DK Sega VN (Bình Dương) cho biết, cuối tháng 3/2022, khi hay tin Chính phủ có quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động (NLĐ), anh và những đồng nghiệp khác rất vui. “Giá xăng liên tục tăng, kéo theo nhiều mặt hàng thiết yếu cũng “té nước theo mưa” khiến đời sống công nhân chúng tôi càng gặp khó khăn. Khi nghe tin được hỗ trợ tiền thuê trọ, tôi rất vui nên làm hồ sơ xin hỗ trợ nhưng đến nay gần tháng rồi mà vẫn chưa được”, anh Hữu nói.

Bình Dương: Công nhân vẫn "ngóng" tiền hỗ trợ thuê nhà ảnh 1

Liên đoàn lao động Bình Dương hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

ảnh: H.C

Tương tự, chị Lê Thị Tuyết, công nhân làm việc tại một công ty may mặc ở TP. Thủ Dầu Một cho biết: “Tôi thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà nhưng khi hỏi để làm thủ tục thì công ty nói chưa triển khai. Đến nay, tôi và hơn 500 công nhân khác ở công ty đang ở trọ rất trông đợi”.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, anh Trần Thanh Tú, công nhân đang ở trọ tại thị xã (TX) Bến Cát tỏ ra bức xúc vì bị chính công ty nơi mình làm việc gây khó. “Tôi tham gia BHXH đầy đủ, làm việc ở Bình Dương hơn 5 năm nay. Bây giờ đã có căn cước công dân, lại đòi tạm trú, như thế chẳng khác nào làm khó NLĐ. Lúc triển khai làm hồ sơ thì công ty chỉ đưa ra thời hạn vài ngày. Nhiều công nhân làm không kịp hồ sơ nên nản và bỏ cuộc”, anh Tú cho hay.

Không chỉ công nhân, ngay cả người sử dụng lao động vẫn còn trông ngóng chính sách. Ông Trần Ngọc Vinh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam (Bình Dương) cho hay, doanh nghiệp mong chờ từng ngày để triển khai cho hơn 1.000 lao động của công ty làm hồ sơ. “Hiện tại, công ty chúng tôi chưa nhận được thông báo nào từ chính quyền địa phương về việc triển khai hồ sơ, nhận tiền hỗ trợ người ở trọ như thế nào. Chính sách hỗ trợ khẩn cấp nhưng triển khai chậm sẽ vô tác dụng, mất hết ý nghĩa”, ông Vinh nói.

Loay hoay lập danh sách

Đầu tháng 5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ủy quyền cho UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Thế nhưng, hơn một tháng trôi qua, các địa phương ở tỉnh này vẫn đang loay hoay giai đoạn lập danh sách.

Ông Hà Minh Trung, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương có 9 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc nhưng đến nay mới chỉ có thành phố Thuận An duyệt chi hỗ trợ người thuê nhà theo quyết định của Chính phủ. Dù vậy, số người được nhận là rất ít. Theo ông Trung, sở đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương nhằm sớm triển khai thực hiện chính sách để người lao động được nhận tiền.

Cũng theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, theo danh sách thống kê, dự kiến địa phương có khoảng 820.000 lao động được hưởng chính sách với tổng số tiền trên 1.380 tỷ đồng.

Bình Dương: Công nhân vẫn "ngóng" tiền hỗ trợ thuê nhà ảnh 2

Nhiều người lao động ở trọ trông ngóng khoản hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định của Chính phủ ảnh: H.C

Đến nay cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương đã xác nhận tham gia BHXH cho 430 doanh nghiệp với 10.173 lao động có tham gia BHXH bắt buộc và 347 lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Về hỗ trợ lao động quay lại thị trường lao động, mới có 7 lao động có tham gia BHXH.

Nói về nguyên nhân có ít lao động được xác nhận hồ sơ đến thời điểm hiện tại, đại diện Sở LĐ- TB&XH Bình Dương cho rằng, việc thu lại mẫu hồ sơ để người lao động đăng ký trước đây (do cơ quan này ban hành chưa đúng quy định nên phải thu hồi) vẫn còn chậm để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ . Bên cạnh đó, việc rà soát lao động quay lại thị trường lao động cũng gặp nhiều bất cập.

Liên hệ với các địa phương ở tỉnh Bình Dương, phóng viên nhận được hầu hết là câu trả lời “đang lập danh sách”. “Các DN đang lập hồ sơ gửi về phòng LĐ-TB&XH. Địa phương đang xem xét, chờ nguồn vốn để ký duyệt chi”, Chủ tịch UBND TX Tân Uyên Đoàn Hồng Tươi cho hay.

Bà Đoàn Thị Thu Hồng, Trưởng phòng LĐ- TB&XH TP.Thủ Dầu Một thông tin về quy trình làm hồ sơ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà như sau: Sau khi ngành chức năng gửi hồ sơ đến, doanh nghiệp cho người lao động hoàn thiện việc xác minh nơi ở trọ, thuê nhà, doanh nghiệp sẽ chuyển hồ sơ đến BHXH kèm theo danh sách lương, bảo hiểm xã hội để cơ quan này xác minh. Sau khi BHXH xác minh xong, họ gửi ngược lại cho phía LĐ-TB&XH để rà soát. Trường hợp người lao động mới đến làm, chưa đóng BHXH thì kèm theo bảng lương từ doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào hoàn tất thủ tục trước, sẽ được trình ký phê duyệt kinh phí để hỗ trợ. “Chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh hoạt động hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh phải hoàn tất trong tháng 8”, bà Đoàn Thị Thu Hồng nói.

MỚI - NÓNG