'Biệt dược' chặn suy thoái, tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00
TP - Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nghiêm trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng không ngừng đổi mới, tiên phong, kịp thời ban hành những quyết sách đúng đắn, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tiếp tục tạo niềm tin, cũng như mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước.

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng tập trung triển khai thực hiện là đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó “biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, thành của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân” như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong phiên bế mạc Đại hội.

'Biệt dược' chặn suy thoái, tiêu cực ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu và trả lời báo chí tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, ngày 1/2/2021 ảnh: Như Ý

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán Phương hướng công tác nhân sự do Đại hội XIII của Đảng thông qua, Trung ương thống nhất cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ. Việc này vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, vừa bảo đảm không để những khoảng trống quyền lực khi có nhiều lãnh đạo các cơ quan Nhà nước không tham gia tái cử. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi sát với điều kiện thực tế, hướng đến mục tiêu khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Những ngày cuối cùng của năm 2021, ở hai thành phố lớn của đất nước là Hà Nội và TPHCM đều đang diễn ra những phiên tòa xét xử các vụ án, vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Cả ông Chung và ông Cang trước đó đều từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Do vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật nên đã bị khởi tố, khai trừ Đảng và bị xét xử. Đây là một minh chứng cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng ở nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm.

Tuy nhiên, không chỉ xử lý nghiêm vi phạm, việc hoàn thiện các quy định để trị tận gốc những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cũng như tham nhũng, tiêu cực của các cán bộ, đảng viên được Đảng quan tâm đặc biệt sau Đại hội XIII. Cùng với việc phòng, chống tham nhũng, Đảng đã quyết định trao thêm chức năng chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và đổi tên cơ quan này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Tham nhũng cũng chỉ là hệ quả của những con người hư hỏng về đạo đức, lối sống. Do đó phải xử lý tận gốc. Hư hỏng mới sinh ra ăn cắp. Lúc đầu ăn cắp “vặt” dần dần ăn cắp lớn, rồi dần dần cấu kết với nhau làm hại đến ngân khố nhà nước, hủy hoại đạo đức xã hội, làm mất niềm tin của nhân dân”.

“Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, có bệnh phải chữa ngay, không để ung thành họa; phải cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây như Bác Hồ đã dạy"...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(trích phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội sáng 15/9/2021)

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Theo đó, việc xây dựng, chỉnh đốn sẽ bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị. Trung ương cũng quyết định sửa đổi và ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là những quy định được ví như những “biệt dược” giúp chúng ta phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của Đảng và hệ thống chính trị. Giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hoá, biến chất về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống; góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

MỚI - NÓNG