Có 62 kết quả :

Bản sắc 'ngoại giao cây tre' tiếp tục được khẳng định và phát huy

Bản sắc 'ngoại giao cây tre' tiếp tục được khẳng định và phát huy

TPO - Ngày 19/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Dấu ấn trong công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng

Dấu ấn trong công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng

TP - “Cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đó không chỉ là tiêu chí cực kỳ quan trọng, mà còn phải coi là yêu cầu lớn trong lựa chọn cán bộ”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao đổi với phóng viên Tiền Phong về kết quả nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Diên Hồng hội tụ Ý Đảng - Lòng Dân

Diên Hồng hội tụ Ý Đảng - Lòng Dân

TPO - Hội trường Diên Hồng không chỉ đơn thuần là tên gọi mà còn là sự kế thừa, tiếp nối những mạch nguồn quá khứ, hiện tại – nơi hội tụ Ý ĐẢNG VÀ LÒNG DÂN để hướng tới mục tiêu đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào dịp 100 năm thành lập nước như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Khát vọng xuân!

Khát vọng xuân!

TP - Đất nước vững vàng bước sang năm mới 2022 đầy thử thách với khát vọng gặt hái được nhiều thành tựu và cả những đột phá đang chờ đón chúng ta ở phía trước!
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu và trả lời báo chí tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng, ngày 1/2/2021 ảnh: Như Ý

'Biệt dược' chặn suy thoái, tiêu cực

TP - Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nghiêm trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng không ngừng đổi mới, tiên phong, kịp thời ban hành những quyết sách đúng đắn, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tiếp tục tạo niềm tin, cũng như mang lại lợi ích cho nhân dân, cho đất nước.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bảo Anh

Xây dựng lẽ sống cao đẹp để phát triển đất nước

TPO - “Tôi tin rằng trong mỗi bạn trẻ đều có mong muốn mạnh mẽ hướng về lẽ sống cao đẹp, mang hết sức mình góp phần xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp”, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban tổ chức T.Ư phát biểu tại chương trình “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên”.
Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển cả về chất lượng và số lượng, đặc biệt là trong hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Thanh niên và sứ mệnh xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới

TPO - Là thanh niên thời đại mới, là những trí thức của đất nước, mỗi thanh niên hãy tuyên truyền về những truyền thống tốt đẹp của con người và đất nước Việt Nam, cùng nhau bảo tồn và phát huy, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc, luôn “soi đường cho quốc dân đi”.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Ảnh: Như Ý

Thực tiễn là bài sát hạch giá trị nhất đối với cán bộ cấp cao

TP - “Vừa qua, chúng ta đã kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương, sau đó đến các chức danh chủ chốt của Nhà nước, điều này rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, bài sát hạch cuối cùng vẫn phải nằm ở thực tiễn công tác..." - PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi với Tiền Phong.
Thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Quân chủng Hải quân thực hiện tuần tra trên biển

Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng: Xây dựng Quân đội hiện đại

TP - Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam hội đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc. Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng - Thiếu tướng Vũ Cương Quyết có cuộc trao đổi với Tiền Phong về vấn đề này.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho Sư đoàn 9.

Phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mang lại hạnh phúc, ấm no và sự phồn vinh bền vững

Với sự thành công của Đại hội XIII, đất nước ta bước vào năm 2021 với nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, mọi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và toàn dân phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, mang lại hạnh phúc, ấm no cho người dân, sự phồn vinh bền vững của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Để 'kho lịch sử bằng vàng' của Đảng rực rỡ hơn

TP - “Những kho lịch sử bằng vàng của Đảng ta 91 năm qua chắc chắn sẽ được bổ sung, phát triển một cách rực rỡ hơn nữa nếu chúng ta biết kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm, quy luật, nguyên lý xây dựng Đảng trong tình hình mới”, PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trò chuyện với Tiền Phong nhân kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng.
Các đoàn đại biểu đã có 2 ngày nghiên cứu đề án nhân sự. Các đại biểu đều khẳng định sẽ trách nhiệm cao nhất với lá phiếu của mình để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

TPO - Theo chương trình, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.
Phó Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình

Phó Ban Tổ chức Trung ương nói về việc chuẩn bị những nhân sự thuộc 'trường hợp đặc biệt'

TPO - Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thống nhất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái, ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII.
Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý

Công tâm, bầu nhân sự có tâm, có tầm

TP - Ngày 29/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Với công tác chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, các đại biểu đều bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt bầu chọn ra những nhân sự có tâm, có tầm, tiêu biểu về trí tuệ, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước.
Tin tưởng, kỳ vọng vào nhân sự nhiệm kỳ mới

Tin tưởng, kỳ vọng vào nhân sự nhiệm kỳ mới

TPO - Chiều 28/1,  Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên BCH T.Ư Đảng khoá XIII là 200 người, bao gồm 180 Uỷ viên Chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Chia sẻ với báo chí, các đại biểu tin tưởng, kỳ vọng vào nhân sự trong nhiệm kỳ mới.