Biển quảng cáo chục tấn đè sập nhà, 2 mẹ con suýt chết

Biển quảng cáo đè vào nhà chị Lộc. Ảnh: Nguyệt Triều
Biển quảng cáo đè vào nhà chị Lộc. Ảnh: Nguyệt Triều
Trong cơn mưa giông, biển quảng cáo rộng 50m2, nặng hàng chục tấn đã đổ đè sập căn nhà ở tỉnh Bình Dương.

Cơn mưa lớn kèm giông lốc tối 24/7 đã giật sập biển quảng cáo khoảng 50 m2 trên Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Biển quảng cáo nặng hàng chục tấn đã đè sập nhà của chị Nguyễn Thị Lộc (36 tuổi). "Lúc đó tôi và con trai 10 tuổi đang ở sau nhà. Nghe tiếng động mạnh, thấy tường nhà đổ 'ầm ầm', tôi vội bế con chạy ra ngoài và bị vấp ngã, may không bị thương", chị Lộc kể.

Nhiều mảng tường sập đã vùi lấp giường ngủ và đồ đạc trong nhà của chị Lộc. Do biển quảng cáo có khả năng sập đè qua những nhà bên cạnh nên trong đêm nhiều hộ dân đã di chuyển tài sản ra ngoài.

Biển quảng cáo chục tấn đè sập nhà, 2 mẹ con suýt chết ảnh 1

Tường nhà vùi lấp nhiều đồ đạc trong nhà chị Lộc. Ảnh: Nguyệt Triều

Theo chủ nhà, biển quảng cáo này do công ty thuê đất của gia đình và lắp đặt từ năm 2011. Cơ quan chức năng đã liên lạc với chủ biển quảng cáo để khắc phục các thiệt hại.  Trước đó, năm 2013, biển quảng cáo của một ngân hàng trên tuyến đường này cũng bị giông lốc giật sập khiến khu vực bị mất điện nhiều giờ.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...