Biến đường lầy lội thành đường bê tông

Chiến sĩ Trung đoàn 66 cùng ÐVTN làm giao thông nông thôn ở buôn A Riêng. Ảnh: V.L.
Chiến sĩ Trung đoàn 66 cùng ÐVTN làm giao thông nông thôn ở buôn A Riêng. Ảnh: V.L.
TP - Chương trình “Mùa hè xanh” với sự tham gia của các chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư 10, Quân đoàn 3 và nhiều bạn trẻ ở địa phương đã giúp đồng bào nhiều buôn làng ở tỉnh Ðắk Lắk được đi lại trên những con đường bê tông sạch đẹp.

Giúp dân làm đường bê tông

Tại một đoạn đường đang đổ bê tông ở buôn A Riêng, xã Ea Răl, huyện Ea H’Leo (tỉnh Ðắk Lắk), trung sĩ Y MêKel, Trung đoàn 66, Sư 10, Quân đoàn 3, được giao làm nhiệm vụ kỹ thuật. Chàng cán bộ kĩ thuật không chuyên này chỉ thực hiện một vài thao tác, vài đường lăn cơ bản là đoạn đường bê tông được hình thành, trông rất chắc chắn, bằng phẳng. “Chúng tôi không được học làm nghề xây dựng. Nhưng cứ làm sao cho đường bằng phẳng, chất lượng bê tông đảm bảo là đã hoàn thành công việc được giao”, trung sĩ Y MêKel tươi cười nói.

Ông Y Ðít A Rưng (SN 1948, người dân buôn A Riêng) cho biết, đoạn đường do các chiến sĩ tình nguyện đang thi công dẫn sâu vào bên trong có nhiều hộ dân sinh sống và sản xuất. Trước đây cứ đến mùa thu hoạch, đường chính giúp dân vận chuyển nông sản và đi lại này luôn lầy lội, trơn trượt, rất khó di chuyển. Nay có đường bê tông mới, đồng bào rất phấn khởi.

Ông Y Bun A Ðrơng, buôn trưởng buôn A Riêng cho biết, buôn có 160 hộ thì có tới 17 hộ nghèo. Thực hiện chủ trương bê tông hoá nông thôn theo cách Nhà nước và nhân dân cùng làm, những hộ nghèo không phải góp tiền thì phải bỏ sức lao động đi làm đường. Các hộ còn lại đóng 1 triệu mỗi hộ. Chính quyền hỗ trợ xi măng. Cũng may mắn buôn A Riêng được đội thanh niên tình nguyện, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 về giúp dân làm đường.

Tại xã Ea Răl, ngoài việc làm đường, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay các ÐVTN còn làm được một sân bóng chuyền, 30 hố xử lí rác thải, tu sửa và làm mới được hơn 1,4 km đường…

Những con số ấn tượng

Tại xã Ea Ðăh, huyện Krông Năng, đội thanh niên tình nguyện huyện đã tích cực giúp nhiều học sinh dân tộc thiểu số học hè. H’Doanh Niê, đội trưởng đội thanh niên tình nguyện tại xã Ea Ðăh cho biết: Chương trình dạy học dự kiến diễn trong vòng 1 tháng. Chúng tôi nhận dạy chủ yếu từ lớp 1 đến lớp 5. Có nhiều gia đình còn nhờ gửi con em họ đang học mẫu giáo để họ yên tâm đi rẫy. Ngoài ra, đội tình nguyện còn giúp người dân phát quang đường giao thông, làm sân bóng, trồng cây xanh…

Với chủ đề “Tuổi trẻ Ðắk Lắk xung kích, sáng tạo, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 (diễn ra từ ngày 30/5 đến 30/8/2018) được triển khai trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố, với quyết tâm thực hiện được các mục tiêu sau: Làm mới 15 km đường bê tông, tu sửa 10 km kênh mương thủy lợi; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 người dân, hiến 2.000 đơn vị máu; xây dựng 10 sân bóng chuyền, 10 khu vui chơi cho thiếu nhi, 3 căn nhà nhân ái, 5 căn nhà cho cựu thanh niên xung phong; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.000 ÐVTN và bà con nhân dân; tư vấn giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên, hỗ trợ 3 nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên; trồng mới 20.000 cây xanh…

Anh Y Nhuân Byă, Bí thư Tỉnh Ðoàn Ðắk Lắk cho biết: Chương trình tình nguyện hè năm nay khác với các năm trước ở chỗ huy động tinh thần chủ động ở các huyện đoàn là chính. Chúng tôi cử lực lượng ở tỉnh xuống địa bàn ít hơn. Do đó, đã phát huy được tinh thần thanh niên cơ sở. Năm nay, các bạn trẻ đã xây dựng được nhiều điểm vui chơi cho thiếu nhi, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh bảo vệ môi trường… Mục tiêu của kế hoạch đề ra cơ bản đã thực hiện được.

MỚI - NÓNG