BẢN TIN TÌNH NGUYỆN: Trao học bổng 'Tấm lòng vàng' tại Hậu Giang

chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận trao học bổng "Tấm lòng vàng- Đại Nam" cho con em CNLĐ nghèo 2015
chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận trao học bổng "Tấm lòng vàng- Đại Nam" cho con em CNLĐ nghèo 2015
TPO - Liên đoàn lao động tỉnh Hậu Giang cho biết sẽ tổ chức lễ trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2018 tại huyện Vị Thủy. 
Học bổng trao lần này trị giá trên 769 triệu đồng (chưa kể 60 suất trị giá 500.000 đồng/suất trao thêm cho huyện Vị Thủy và 10 quyển tập/mỗi suất học bổng). Học bổng được trao cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập khá năm học 2017-2018; hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên con gia đình CNVCLĐ, gia đình chính sách, hộ nghèo - cận nghèo) với mức: 500.000 đồng/suất (cấp I), 700.000 đồng/suất (bậc THCS), 800.000 đồng/suất (bậc THPT) và 1 triệu đồng/suất (bậc đại học). Trong tháng 8, từ nguồn được phân bổ, LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành và tương đương, CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức trao học bổng tại địa phương, đơn vị mình.

Sáng ngày 6/8/2018, Huyện ủy- HĐND-UBND- UBMTTQ huyện Quốc Oai đã  tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân trong huyện bị ngập úng do mưa lũ gây ra. UBMTTQ huyện đã trích kinh phí hơn 95 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của huyện để hỗ trợ cho 596 hộ gia đình của 3 xã: Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết; ngoài ra UB MTTQ Thành phố Hà Nội đã ủng hộ số tiền 477 triệu đồng; LĐLĐ Thành phố ủng hộ 50 triệu đồng; Hội LHPN Thành phố ủng hộ 40 triệu đồng; hội nông dân Thành phố ủng hộ 30 triệu đồng; cụm thi đua số 8 công an Thành phố Hà Nội ủng hộ 67 triệu đồng; Sở giáo dục đào tạo và công đoàn ngành giáo dục ủng hộ 200 triệu đồng, các nhà hảo tâm, các chức sắc tôn giáo tham gia ủng hộ được số tiền 101 triệu đồng và nhiều thùng nước, mỳ tôm để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống.


Sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Oman tối 5/8, không ít fan sân cỏ đã bất ngờ trước hành động đẹp trên khán đài của các CĐV Việt Nam khi tình nguyện dọn sách rác trên khán đài sân vận động Mỹ Đình. Trong tay những túi nylon xanh, đội CĐV từ nhà tài trợ giải U23 quốc tế đã ở lại dọn sạch khán đài nhằm truyền đi thông điệp về “cổ vũ đẹp”. “Dọn sạch khán đài” không chỉ là một cách cho thấy tinh thần bảo vệ môi trường mà còn thể hiện sự trân trọng với chính sân đấu và trận cầu đẹp mắt vừa kết thúc.


Những năm qua, Đồn Biên phòng (BP) Vĩnh Ngươn, BĐBP An Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Để có được thành quả đó, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đặc biệt là làm tốt công tác vận động quần chúng – tuyên truyền đặc biệt (VĐQC–TTĐB). Qua đó, huy động sức mạnh của khối đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới. Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Vĩnh Ngươn đã góp phần thắt chặt tình cảm quân dân, cùng nhau đoàn kết xây dựng địa bàn biên giới ổn định.


Sáng ngày 4/8, 10 quần chúng ưu tú là các chiến sĩ tình nguyện tại các mặt trận chiến dịch Mùa Hè Xanh 2018 của Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau khi 10 đồng chí nhận quyết định và đọc tuyên thệ, đại diện Thành Đoàn HCM đã trao tặng những quà tặng ý nghĩa đến các đồng chí đảng viên mới như 1 lời chúc mừng sâu sắc. Đồng chí Ngô Hoàng Tú thay mặt cho 10 đảng viên mới đã có những phát biểu xúc động, hứa sẽ luôn phấn đấu và rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao phó.


Sáng 5/8, đoàn Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Hội trường Sơn tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên nhân dân, học sinh xã Suối Quyền, H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do đợt lũ lụt vừa qua. Với tinh thần tương thân tương ái, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trao tặng 100 suất quà cho bà con nhân dân (gồm đèn bàn, phích nước); 50 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải (gồm cặp sách, đèn bàn) và 03 suất học bổng cho 3 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất của Trường tiểu học xã Suối Quyền. Tổng trị giá quà tặng 54 triệu đồng.


Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, trên địa bàn xã Nam Phương Tiến hiện có 3 ngôi trường bị ngập nặng chưa tiếp cận được. Riêng trường THCS Nam Phương Tiến A, học sinh sẽ trở lại đi học bắt đầu vào ngày 15/8. “Từ nay đến ngày 15/8 còn gần chục ngày nữa. Ngay sau khi nước rút, chúng tôi sẽ huy động lực lượng ra dọn dẹp trường, đảm bảo các em đi học đúng ngày”, ông Hiến nói. Ông Hiến dự kiến, sẽ huy động lực lượng quân đội, công an hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. (Xem chi tiết…)


Hơn 3 năm nay, quán cơm “Nụ Cười" tại số nhà 36A, đường Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã trở thành địa chỉ quen thuộc vào mỗi buổi trưa của nhiều người lao động nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Quán cơm “Nụ Cười” hoạt động từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 hàng ngày, từ thứ 2 đến thứ 6. Mỗi bữa trưa có trên 100 suất ăn được phục vụ. Chỉ với 2.000 đồng, thực khách sẽ có một suất cơm đầy đủ dinh dưỡng gồm các món mặn, món xào, canh, trái cây tráng miệng và nước uống. Những người đến quán chủ yếu làm nghề bán vé số dạo, mua bán phế liệu, đạp xích lô.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG