Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận, sáng 12/10, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, cho rằng: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần phải đổi mới tư duy, phương thức hoạt động Đoàn và đặc biệt coi trọng công tác cán bộ Đoàn.

Nhiều chuyển biến tích cực

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết: Quê hương Ninh Thuận là một miền đất có truyền thống lịch sử lâu đời. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, chúng ta vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển ổn định, các khâu đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch từng bước phát huy hiệu quả. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh C.H

Anh Nguyễn Minh Triết cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh chú trọng đầu tư, triển khai đồng bộ và được đổi mới về cả nội dung và phương thức, ứng dụng chuyển đổi số để tiếp cận, tập hợp, giáo dục và tổ chức hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi của tỉnh.

“Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Ninh Thuận đã có bước phát triển, tạo được nét riêng ở một số hoạt động, góp phần vào kết quả chung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước” - Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Các phong trào hành động cách mạng đã được thiết kế và tổ chức phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện. Nhiều hoạt động thiết thực đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, đặc biệt trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 2

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Thuận giúp dân thu hoạch lúa

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức Đoàn được củng cố, cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa và trưởng thành. Đoàn đã kịp thời cung cấp nguồn cán bộ trẻ, có chất lượng cho Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Chất lượng đoàn viên ngày càng được nâng cao, việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên được mở rộng. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, thực hiện quyền trẻ em được coi trọng.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết biểu dương và chúc mừng những nỗ lực và kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết: Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn vào các hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm để đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Cần nghiên cứu kỹ đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh để xây dựng các giải pháp, chỉ tiêu phù hợp trong nhiệm kỳ mới; thường xuyên rà soát, đôn đốc và đặt quyết tâm cao để hoàn thành các nội dung được đại hội quyết định.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 3

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị Tỉnh Đoàn Ninh Thuận chú trọng công tác cán bộ Đoàn. Ảnh C.H

Theo anh Nguyễn Minh Triết, những năm tiếp theo là thời kỳ đất nước ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước, mở ra cho người trẻ nhiều cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi mới. Vừa qua, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc xác lập định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV cũng đã xác định những mục tiêu phát triển rất cụ thể của địa phương, nhất là những nhóm giải pháp đột phá, những lĩnh vực tập trung để phát triển, thực hiện mục tiêu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Mục tiêu, tầm nhìn đó phải trở thành động lực để thôi thúc đối với mỗi thanh niên tỉnh nhà, với vai trò là những người chủ tương lai của quê hương, đất nước”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 4

Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Tỉnh uỷ Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khoá VII. Ảnh C.H

Tại đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết định hướng một số vấn đề trong nhiệm kỳ mới.

Thanh niên là lực lượng giàu tiềm năng, sức sáng tạo, khả năng cống hiến. Các cấp bộ Đoàn cần có giải pháp để tập hợp và tổ chức thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định tư tưởng chủ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để thực hiện được điều đó, tổ chức Đoàn phải phát huy tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo được môi trường để thanh niên trau dồi, học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, biến quá trình học tập, rèn luyện thành quá trình tự học và tự hoàn thiện bản thân. Cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên và truyền thống của địa phương. Tận dụng tốt không gian mạng; phát huy có hiệu quả các thiết chế dành cho thanh niên. Xây dựng được những trào lưu tích cực để giáo dục, định hướng thanh niên. Nắm chắc, nắm kịp thời và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 5

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Thuận thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Thanh niên là lực lượng giàu tiềm năng, sức sáng tạo, khả năng cống hiến. Các cấp bộ Đoàn cần có giải pháp để tập hợp và tổ chức thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát huy thanh niên tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh như phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, du lịch và dịch vụ biển, công nghiệp ven biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, kinh tế hàng hải, khai thác tài nguyên, khoáng sản biển, du lịch, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao. Cần tăng cường các giải pháp để tham gia giữ gìn và phát huy những nét văn hoá đặc sắc riêng có của địa phương, tận dụng những lợi thế về văn hoá, thế mạnh của thanh niên kết hợp với không gian mạng để quảng bá văn hoá và lấy văn hoá làm động lực để phát triển kinh tế.

Tổ chức Đoàn muốn mạnh thì từng thành viên phải thực sự trách nhiệm, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình với tổ chức. Chất lượng đoàn viên có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển vững mạnh của tổ chức Đoàn, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nâng cao cả về số lượng và chất lượng đoàn viên mới.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị cần tập trung các giải pháp xây dựng Đoàn vững mạnh. Tổ chức muốn mạnh thì từng thành viên phải thực sự trách nhiệm, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình với tổ chức. Chất lượng đoàn viên có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển vững mạnh của tổ chức Đoàn, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nâng cao cả về số lượng và chất lượng đoàn viên mới. Cần đặc biệt coi trọng công tác cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, cần kiên trì, quyết liệt triển khai các giải pháp tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, nhất là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 6

Các đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Thuận dọn rác, làm sạch bờ biển

Ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VII

Sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận đã công bố Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khoá VII.

Theo đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khoá VII gồm 35 anh, chị. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị. Anh Huỳnh Hữu Phúc (sinh năm 1984; quê quán: Bình Định; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế) được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khoá VII.

Các anh: Lưu Xuân Vũ, Huỳnh Kiều Ánh và chị Tạ Yên Thị Lâm Hội được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khoá VII. Anh Lưu Xuân Vũ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn khoá VII.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 7

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ra mắt đại hội. Ảnh C.H

Phát biểu chúc mừng đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tin tưởng và mong muốn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Thuận khóa mới sẽ đoàn kết và không ngừng đổi mới trong tư duy và hành động. "Mỗi đồng chí cần tự đặt ra yêu cầu đổi mới mình để thực sự là người bạn, người dẫn dắt thanh niên, phong trào thanh niên trong thời gian tới. Đồng thời, lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và Ban Bí thư Trung ương Đoàn”, anh Triết nói.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 8
Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tỉnh uỷ Ninh Thuận trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tỉnh Đoàn Ninh Thuận. Ảnh C.H

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Tỉnh Đoàn Ninh Thuận vì thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ tặng 21 cá nhân vì nhiều đóng góp cho công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 9
Bí thư Trung ương Đoàn: Tỉnh Đoàn Ninh Thuận cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động ảnh 10
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết thay mặt Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ. Ảnh C.H
Tin liên quan