Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn TT-Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn lưu ý, Đoàn thanh niên phải tham gia vào nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách tốt nhất, huy động sức trẻ vào các công việc cụ thể…

Chiều 13/5, đoàn công tác của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 4 tháng đầu năm 2022, công tác chuẩn bị triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn TT-Huế ảnh 1

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế

Báo cáo với đoàn công tác, anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, cho biết: Đến nay, tình hình tổ chức đại hội Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế.

Công tác chuẩn bị đại hội được các đơn vị thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng. Toàn tỉnh có 404/442 đơn vị Đoàn cấp cơ sở tổ chức xong đại hội, chiếm 91,40%. Có 249/404 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Công tác nhân sự được cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo. Các tổ chức cơ sở Đoàn đã chủ động chuẩn bị nhân sự đảm bảo quy trình, quy định, tiêu chuẩn cán bộ Đoàn để tham mưu cho cấp ủy và Đoàn cấp trên.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp. Trong đó, đáng chú ý là chương trình khởi động chuỗi hoạt động an sinh xã hội chào mừng Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn TT-Huế ảnh 2

Quang cảnh buổi làm việc

Về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp”, Tỉnh Đoàn TT-Huế và các cấp bộ Đoàn trên địa bàn xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực tiến hành công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp, đồng thời, triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Kết quả, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng ngày càng được nâng lên rõ rệt. Quy trình kết nạp Đảng luôn đảm bảo. Từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022, số lượng đoàn viên giới thiệu cho Đảng là 1.688 người, số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng là 782 người.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn TT-Huế ảnh 3

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng như các cấp bộ Đoàn trên nhiều lĩnh vực, phong trào và các hoạt động công tác

Về kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022, tại TT-Huế sẽ có nhiều chiến dịch được triển khai mang tính rộng khắp, hướng tới tính an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, nhằm tạo dấu ấn xã hội tích cực. Trong đó, đáng chú ý là các chương trình, chiến dịch: Tiếp sức mùa thi, tình nguyện “Mùa hè xanh”, tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, tình nguyện “Hành quân xanh”…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận, nêu ý kiến mổ xẻ, tháo gỡ đối với những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, hạn chế tại TT-Huế như: tổ chức các sinh hoạt chính trị trong thanh niên công nhân, hoạt động Đoàn trong sinh viên học tín chỉ; khó khăn, hạn chế về giải quyết nguồn vốn phát triển kinh tế trong đoàn viên, thanh niên, tỷ lệ tiếp cận nguồn vốn vay còn thấp; chậm thực hiện chủ trương công an xã, phường kiêm nhiệm chức danh Phó bí thư Đoàn xã. Bên cạnh đó là những kiến nghị về hướng dẫn khen thưởng đối với công tác tổ chức đại hội Đoàn, chủ động tìm nguồn quy hoạch cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh…

Chủ trì phiên làm việc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng như các cấp bộ Đoàn trên nhiều lĩnh vực, phong trào và các hoạt động công tác.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn TT-Huế ảnh 4

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thăm, chúc mừng lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TT-Huế

Anh Nguyễn Anh Tuấn lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế và các cấp bộ Đoàn trên địa bàn cần tăng cường chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đoàn, Đoàn xây dựng Đảng, công tác giáo dục thế hệ trẻ; quan tâm thực hiện chủ trương công an xã, phường kiêm nhiệm chức danh Phó bí thư Đoàn xã; công tác số hóa dữ liệu đoàn viên, chú ý sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, số lượng, chất lượng đoàn viên từ tỉnh xuyên suốt về đến xã, phường, khu dân cư...

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sắp tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, đối với đề án nhân sự cần sớm có báo cáo với cấp có thẩm quyền để cho chủ trương, thực hiện quy trình, thẩm định.

“Khi chuẩn bị nội dung đại hội, phải nghiên cứu kỹ Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế và chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh, các đề án của UBND tỉnh, cụ thể hóa nội dung tham gia của thanh niên vào các nội dung. Đoàn thanh niên phải tham gia vào nhiệm vụ chính trị của địa phương một cách tốt nhất, huy động sức trẻ vào các công việc cụ thể”, anh Nguyễn Anh Tuấn lưu ý.

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn TT-Huế ảnh 5

Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chanh (thứ hai từ trái sang)

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn còn yêu cầu, Đại hội lần này của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh TT-Huế cần đổi mới hơn nữa, phải thực sự là một đại hội của chuyển đổi số, đảm bảo sự trẻ trung, hiệu quả. Hoạt động chào mừng thành công đại hội tránh thực hiện theo hình thức, mà phải mang tính hành động, tạo hiệu quả cụ thể cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trong chuyến công tác tại TT-Huế lần này, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, chúc mừng lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh TT-Huế; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chanh (sinh năm 1932, ngụ tại đường Hải Triều, phường An Đông, TP Huế).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.