Có 22 kết quả :

Đại học Công nghiệp TPHCM: 'Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đủ điều kiện tốt nghiệp'

Đại học Công nghiệp TPHCM: 'Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đủ điều kiện tốt nghiệp'

TPO - Đại diện Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết Thiên Ân được công nhận đủ điều kiện xét tốt nghiệp sau khi nộp chứng chỉ Ngoại ngữ hồi tháng 2. Nhà trường xác nhận cô hoàn thành chương trình học tín chỉ tại Khoa Thương mại - Du lịch trước đó khá lâu, không có chuyện hoa hậu được ưu tiên học vượt.
Đừng bao giờ bỏ cuộc với ước mơ của chính mình vì bạn chỉ có một lần để sống

Đừng bao giờ bỏ cuộc với ước mơ của chính mình vì bạn chỉ có một lần để sống

TPO - Trần Minh Chiến (1996) vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Sinh ra ở quê hương Bắc Giang, công việc hiện tại của Chiến đang là Giám đốc điều hành của doanh nghiệp StarJewelry kinh doanh trong lĩnh vực trang sức. Chiến có một câu nói đã truyền động lực và cảm hứng cho bản thân: "Khoảnh khắc bạn ra quyết định, cuộc đời bạn sẽ thay đổi”.
Học viên nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Khoa Quốc tế ĐHQG Hà Nội

Có thể học thạc sĩ chỉ trong 1 năm

TPO - Từ 1/7, Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo thạc sĩ mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ có giá trị thực hiện. Trong đó, thời gian đào tạo thạc sĩ từ một tới hai năm , tối thiểu là một năm. 
Thí sinh trước giờ thi tốt nghiệp THPT 2013. ảnh: ngọc châu

Hướng tới một kỳ thi 'hai trong một': Làm thế nào?

TP - Chủ trương hướng tới một kỳ thi quốc gia, đáp ứng yêu cầu, cung cấp căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ đang thu hút được sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, tổ chức kỳ thi này như thế nào vẫn đang là một câu hỏi lớn?
Xong một khóa tín chỉ, vẫn bất cập

Xong một khóa tín chỉ, vẫn bất cập

TP - Ngày 10-10, Đại học Huế tổng kết khóa đào tạo đầu tiên theo hệ thống tín chỉ tại các trường đại học và khoa thành viên, từ năm 2008-2012. Hơn 27.000 sinh viên đã và đang được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Ảnh minh họa

Đến năm 2015 sẽ phân tầng đại học

TPO - Bộ GD&ĐT công bố chương trình hành động giai đoạn 2011 - 2016. Theo đó, đến năm 2015 hình thành các trường đại học định hướng nghiên cứu, đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng, các trường cao đẳng cộng đồng.
SV trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM trong giờ thực hành - Ảnh: Hà Ánh

Tránh bị sốc khi học tín chỉ

Hầu hết các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) đều áp dụng học chế tín chỉ trong đào tạo. Với học chế này, sinh viên (SV) sẽ phát huy tính chủ động, tích cực trong học tập. Nhưng nếu không nắm vững phương pháp, người học rất dễ bị sốc và khó đạt kết quả.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga

Quy định của cấp bộ bốn năm chưa về đến sở?

TP - Sau khi Tiền Phong có bài viết “Trượt viên chức vì thang điểm A-B-C”, nhiều bạn đọc tiếp tục gọi điện đến tòa soạn phản ánh tình trạng tương tự ở tỉnh mình. Giải đáp vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga.