Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu. Ảnh: Xuân Tùng
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng.

Ngày 24/8, nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn đại biểu T.Ư Đoàn tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dự lễ dâng hương, dâng hoa có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Bình Minh - Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn. Cùng dự có đại diện Thành Đoàn Hà Nội.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 2

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dâng hương

Trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của Đại tướng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 3

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dâng hương

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn và tuổi trẻ Thủ đô đã cùng thăm phòng truyền thống tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn đã tham quan các kỷ vật của Đại tướng, trong đó có nhiều kỷ vật gắn liền với tình cảm kính yêu của đồng bào cả nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 4

Anh Nguyễn Anh Tuấn ghi cảm tưởng

Ghi sổ lưu niệm tại gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ:

Đại tướng kính mến của tuổi trẻ, của nhân dân!

Hôm nay, chúng cháu đến dâng hương tưởng nhớ Đại tướng nhân kỷ niệm 110 năm sinh nhật của Người. Xin thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Đại tướng với đất nước, với Nhân dân và đặc biệt với thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam.

Chúng cháu xin hứa sẽ noi gương Đại tướng, không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để xây dựng một Việt Nam hùng cường như mong muốn và khát vọng cháy bỏng của Đại tướng lúc sinh thời.

Tuổi trẻ Việt Nam nguyện học tập tấm gương sáng ngời của Đại tướng, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 5

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng với người thân trong gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước anh linh Đại tướng.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 6

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng ông Võ Điện Biên và Võ Hồng Nam, hai con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại phòng truyền thống tưởng niệm Đại tướng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.