Bí thư Thành ủy TPHCM: Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện còn chậm hoặc chưa đạt

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cán bộ sở ngành mạnh dạn chỉ ra nguyên nhân TPHCM chưa đạt được những chỉ tiêu cùng những hạn chế, yếu kém; dự báo những khó khăn, thử thách, rủi ro, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể và đủ mạnh để tập trung tạo chuyển biến rõ nét tình hình 3 tháng cuối năm, chuẩn bị để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

Chiều 8/10, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự và chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết hội nghị lần này tiến hành thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội (KT-XH) thành phố 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 3 tháng cuối năm 2024; xem xét, đánh giá giải pháp và khả năng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra; quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Bí thư Thành ủy TPHCM: Một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện còn chậm hoặc chưa đạt ảnh 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Với tình hình KT-XH thành phố 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, đến nay, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá và đã đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện cho 3 tháng cuối năm 2024. Tiếp đó, Đảng đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã làm việc với TPHCM về tình hình KT-XH 9 tháng và cho ý kiến chỉ đạo về việc này.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, ngay từ đầu năm, TPHCM đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương và các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Nhiều hoạt động, chương trình, đề án lớn đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện còn chậm hoặc chưa đạt, trong đó có chỉ tiêu như thu hút đầu tư phát triển; giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện một số dự án trọng yếu chưa đạt theo yêu cầu đề ra. Một số chủ trương, chính sách mới triển khai thiếu kịp thời; nhiều vướng mắc, tồn đọng và phát sinh đã có tập trung xử lý nhưng vẫn còn khó khăn chưa dứt điểm.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị hội nghị tập trung nghiên cứu, đánh giá xác đáng những nỗ lực, quyết tâm, năng động, sáng tạo của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân TPHCM, đội ngũ doanh nghiệp đã góp phần mang lại kết quả.

Mạnh dạn chỉ ra nguyên nhân TPHCM chưa đạt được những chỉ tiêu đề ra cùng những hạn chế, yếu kém; dự báo những khó khăn, thử thách, rủi ro đối mặt, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể và đủ mạnh để tập trung tạo chuyển biến rõ nét tình hình 3 tháng cuối năm, chuẩn bị để hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cũng yêu cầu hội nghị đề xuất các nhóm giải pháp tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 98 của Quốc hội, Nghị định 84 của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TPHCM; đặc biệt là các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi số và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển.

MỚI - NÓNG
'Không thể ỷ lại, bấu víu vào bầu sữa ngân sách'
'Không thể ỷ lại, bấu víu vào bầu sữa ngân sách'
TPO - Theo tờ trình mới nhất, Chính phủ đề xuất tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 dự kiến là hơn 256.000 tỷ đồng. Chương trình được thực hiện trong 11 năm với các giai đoạn cụ thể. Nhiều chuyên gia văn hóa khẳng định ngân sách nhà nước đầu tư cho văn hóa là vô cùng cần thiết nhưng không nên bấu víu vào “bầu sữa” ngân sách.