Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải xây trường học tại khu nhà ở xã hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải xây trường học tại khu nhà ở xã hội
Ngày 14/1, tại buổi thăm nhà ở xã hội khu Đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội), Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng Bộ Xây dựng cùng chủ đầu tư phải xây trường học trong khu đô thị để giải quyết vấn đề cấp bách của người dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng Cty Viglacera cho biết, khu đô thị (KĐT) Đặng Xá chia làm 2 khu. Khu KĐT Đặng Xá I đã đưa vào sử dụng 946 căn hộ nhà xã hội. Còn tại KĐT Đặng Xá II khởi công tháng 1/2012, đang bàn giao 1.100 căn hộ nhà xã hội đến Tết Giáp Ngọ, hơn 1.000 căn hộ bàn giao sau Tết.

Tuy nhiên, hiện nay toàn KĐT chỉ có một trường mầm non do chủ đầu tư xây dựng và vận hành. “Xin thành phố cho lập trường công tại KĐT để con em cư dân có thể học tập và sinh hoạt mà không phải đi xa”, ông Anh Tuấn nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, nhà ở xã hội là nhu cầu lớn, riêng ở Hà Nội cần 42.000 căn hộ. Hiện TP.Hà Nội có 30 dự án nhà ở xã hội (18 dự án hoàn thành với 40.000 căn hộ đã đưa vào sử dụng, 12 dự án đang triển khai).

Trước kiến nghị của chủ đầu tư, Bộ trưởng cho rằng, thành phố nên giao cho chủ đầu tư hoàn thành rồi bàn giao lại cho huyện để huyện bố trí giáo viên, kinh phí để vận hành trường.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo Bộ Xây dựng và chủ đầu tư, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chỉ đạo, chủ đầu tư nên xem xét giá xây dựng trường học tại KĐT là bao nhiêu? “Nếu xây trường học thì chủ đầu tư được phép tính vào giá bán căn hộ mỗi m2. Tuy nhiên, giá xây dựng bị đội lên không quá 100.000 - 200.000 đồng/m2”, Bí thư Thành ủy nói.

Khi chủ đầu tư cho rằng, xây trường học tốn ít nhất là 20 tỷ đồng, Bí thư Thành ủy nói: “Vừa rồi thành phố đi hỗ trợ xây trường học trên miền núi chỉ tầm 10 tỷ đồng. Trường học khang trang, hiện đại mới hết 15 tỷ đồng. KĐT Đặng Xá có sẵn đất và hạ tầng thì xây dựng trường công chi phí sẽ giảm đi đáng kể”.

Đừng để người dân mua rồi lại bị thu lại nhà

Theo báo cáo của Tổng Cty Viglacera, 1.100 căn Đặng Xá II đang bàn giao với nhóm đối tượng gồm: 25% công an, bộ đội; 30% công chức, viên chức; 45% người thu nhập thấp và lao động tự do.

Bí thư Thành ủy cho hay: “Đối tượng mua nhà xã hội phải làm chặt vì có tiền lệ nhà xã hội tại Ngô Thị Nhậm (Hà Đông) mua không đúng đối tượng phải trả lại. Thủ tục hồ sơ đối tượng mua có gặp vướng mắc gì không? Quyền lợi người mua có được đảm bảo không? Chủ đầu tư phải đảm bảo tất cả những vấn đề này”.

Bí thư Thành ủy cũng đến thăm căn hộ 229 nhà D7 KĐT Đặng Xá II của gia đình anh Đinh Văn Chung vừa dọn về nhà mới cách đây 2 hôm. Ngồi trong căn hộ rộng 35m2 của gia đình anh Chung, Bí thư Thành ủy thăm hỏi, động viên gia đình anh. “Với giá bán hơn 8 triệu đồng/m2 nên chỉ tầm 310 triệu đồng/căn hộ rất phù hợp với gia đình trẻ. Thành phố cùng liên ngành sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thời gian tới sẽ có nhiều căn hộ phù hợp với nhóm đối tượng có thu nhập thấp”, Bí thư Thành ủy nói.

Thêm dự án nhà xã hội gần trung tâm

Công ty cổ phần BIC Việt Nam vừa khởi công dự án RICE CITY Sông Hồng (phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên).

Dự án RICE CITY Sông Hồng là dự án nhà ở xã hội, chỉ cách Hồ Gươm 3km, gồm 3 khối nhà cao 21 tầng, tầng 1 bố trí các ki ốt thương mại, ban quản lý. Tầng 2 là nơi để xe, phòng sinh hoạt đa năng. Không gian sinh hoạt chung và sân chơi bố trí ở tầng trên cùng. Các tầng còn lại bố trí căn hộ, có diện tích 57-67m2. Mô hình dịch vụ quản lý chung cư được hình thành ngay từ giai đoạn đầu tư xây dựng để sớm giúp người dân ổn định cuộc sống mới.

MỚI - NÓNG