Bí thư Hà Nội: Thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như mệnh lệnh thời chiến

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác duy trì sản xuất và phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Osco International (Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác duy trì sản xuất và phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Osco International (Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức).
TPO - "Thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như mệnh lệnh thời chiến, trên sôi sục thì dưới cũng phải sục sôi”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu.

Ngày 29/7, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Báo cáo của huyện cho biết, từ ngày 18/7 đến 18h ngày 28/7, trên địa bàn huyện có 30 ca F0, trong đó 16 ca ngoài cộng đồng đều từ các nguồn xâm nhập bên ngoài.

Liên quan đến các ca bệnh, huyện đã xác định 322 F1, hơn 2.300 F2. Từ khi UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 17 ngày 23/7/2021, huyện đã lập 471 chốt kiểm soát (15 chốt cấp huyện, 124 chốt cấp xã và 332 chốt ở các thôn, xóm, tổ dân phố) với sự tham gia của 1.126 người.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày chỉ đem lại hiệu quả thực sự nếu được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên toàn Thủ đô. Thành phố muốn có kết quả tốt thì từng quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn đến thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư phải thực hiện thật tốt; vì chỉ cần 1-2 nơi lơ là, chểnh mảng, cả thành phố có thể phải vất vả làm lại từ đầu.

“Do đó, thực hiện giãn cách xã hội phải quyết liệt như mệnh lệnh thời chiến, trên sôi sục thì dưới cũng phải sục sôi”, ông Dũng nói.

Ông Dũng yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn đều phải hiểu rõ từng nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 17 và các chỉ đạo khác của Thành ủy, UBND thành phố để tổ chức thực hiện.

Sở Chỉ huy công tác phòng, chống COVID-19 cấp huyện, cấp xã phải trực 24/24h và 7 ngày/tuần. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện và có toàn quyền chỉ huy lực lượng phòng, chống dịch. Ban Thường vụ, Thường trực quận, huyện, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tạo điều kiện cho Chủ tịch UBND cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ.

Các địa phương phải tăng cường trao đổi, học hỏi lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nên tham khảo mô hình huyện Đông Anh cách ly “3 lớp” với sự tham gia tự quản, tự giám sát của người dân rất hiệu quả.

Nhấn mạnh, nội dung chính của Chỉ thị số 17 là bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc: “Khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; thành phố cách ly với tỉnh”, ông Dũng yêu cầu huyện Hoài Đức phải làm chặt chẽ từ gốc, bố trí các chốt kiểm soát từ thôn, xóm; huy động thêm các lực lượng và có phương án chuẩn bị phục vụ dài ngày.

Các tổ trực kiểm soát tại các chốt phải được hướng dẫn, tập huấn bảo đảm thống nhất, chặt chẽ... Các địa phương huy động các tổ COVID-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để phát hiện F0; có biện pháp nắm bắt, xét nghiệm những trường hợp đi mua thuốc ho, sốt...

UBND cấp huyện, xã phải kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành Chỉ thị số 17 của 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; bảo đảm không đơn vị nào hoạt động mà chưa có phương án an toàn phòng dịch được cấp huyện phê duyệt. Phương án phê duyệt phải thực chất và là căn cứ để kiểm tra, truy cứu trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

MỚI - NÓNG