Bí thư Đà Nẵng: Muốn khôi phục kinh tế phải ổn định tâm lý người dân sau đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.H
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.H
TPO - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, muốn khôi phục kinh tế phải ổn định tâm lý người dân sau đại dịch, bởi người dân bị ảnh hưởng, tâm lý sang chấn do giãn cách kéo dài, mất mát người thân...

Sáng 8/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến với cử tri thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đặt nhiều câu hỏi cho lãnh đạo TP về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian qua và tới đây; các biện pháp khôi phục kinh tế; những vướng mắc trong việc xử lý các sai phạm tại các kết luận thanh tra, kiểm tra...

Trước ngày 25/10 sẽ tiêm mũi 1 cho 100% người dân

Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp thu và giải trình một số nội dung cử tri TP quan tâm.

Ông Quảng cho biết: Đến nay, TP Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch bệnh, hạn chế được thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của người dân, bước đầu nới lỏng các hoạt động sản xuất kinh doanh…Có được thành quả đó là nhờ sự đồng thuận của người dân, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. “Mặc dù TP chưa quay trở lại trạng thái bình thường nhưng những gì đang hoạt động là cả một sự nỗ lực cố gắng của người dân TP và của các cấp chính quyền và hệ thống chính trị trong thời gian qua”, ông Quảng cho biết.

Bí thư Đà Nẵng: Muốn khôi phục kinh tế phải ổn định tâm lý người dân sau đại dịch ảnh 1

Người dân TP Đà Nẵng di dời khỏi các kiệt hẻm để phòng chống COVID-19 lây lan.

Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, ông Quảng cho hay: Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ người được tiêm chủng cao nhất cả nước. Mục tiêu TP đặt ra là đến trước ngày 25/10 sẽ tiêm bao phủ 100% mũi 1 cho người dân TP trên 18 tuổi. Để làm được việc này cần cử tri và nhân dân tích cực phối hợp. Bởi, thời gian qua, trên địa bàn có một số cử tri, người dân lo ngại nên từ chối việc tiêm vắc xin, số lượng tuy không nhiều.

“Nếu người dân từ chối, chúng ta rất khó đạt được mục tiêu và bảo vệ cho chính mình. Chúng tôi còn phải dự trữ một lượng vắc xin để cho người dân quay trở về TP sinh sống làm việc được tiêm. Đây là một thách thức với TP và sẽ đòi hỏi nhiều cố gắng, phối hợp của người dân”, ông Quảng nói.

Đồng thời, ông Quảng cho biết, Đà Nẵng cũng là một trong số các địa phương tiếp cận được nguồn thuốc thử nghiệm chữa trị COVID-19 nên đã giảm được thời gian chữa trị cho các bệnh nhân, hạn chế bệnh nhân từ thể nhẹ chuyển qua thể nặng, hạn chế nguy cơ tử vong do COVID-19.

Cần ổn định tâm lý cho người dân

Liên quan đến việc khôi phục phát triển kinh tế, gắn với an toàn phòng chống dịch, Bí thư Đà Nẵng cho hay: TP đã xây dựng xong dự thảo về kế hoạch kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế trong thời gian đến. Hiện, TP đang chờ những quan điểm, chủ trương lớn của Trung ương để ban hành cho phù hợp. TP cũng đã lắng nghe những phản ánh của người dân và doanh nghiệp để xây dựng các cơ chế biện pháp để vừa thích ứng an toàn vừa khôi phục kinh tế. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế, phí, lệ phí các nguồn hỗ trợ từ ngân sách, gói tín dụng, hạ tầng…

Bí thư Đà Nẵng: Muốn khôi phục kinh tế phải ổn định tâm lý người dân sau đại dịch ảnh 2

Người dân TP Đà Nẵng tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Về an sinh xã hội có một vấn đề lớn đặt ra được ông Quảng nhấn mạnh: Là cần khắc phục các vấn đề xã hội và tâm lý xã hội của người dân sau đại dịch. Tâm lý của người dân ảnh hưởng rất lớn sau giãn cách xã hội kéo dài, tâm lý của người từng mắc COVID-19, những sang chấn khi mất người thân trong gia đình… Đây là một vấn đề rất lớn đang đặt ra hiện nay.

“Ngay chuyện để học sinh học trực tuyến như hiện nay, nếu kéo dài chúng ta có một thế hệ học sinh không hoàn chỉnh. Việc này rất thiết thực với từng người từng gia đình một”, ông Quảng nhấn mạnh

Liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các kết luận thanh tra, kiểm tra, các bản án, Bí thư Đà Nẵng cho biết: TP đã rất chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương.

Đồng thời, đã báo cáo đề xuất các giải pháp với Trung ương, với Chính phủ để sớm xử lý. Hy vọng tới đây Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ làm việc với TP để sớm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc này.

“Đây là những việc rất phức tạp, chưa có tiền lệ nên việc tháo gỡ sẽ được thực hiện dần, theo từng nội dung, từng vấn đề cụ thể. TP đang hết sức quyết tâm. Nếu tháo gỡ được sẽ có nguồn lực rất lớn để phát triển TP trong thời gian đến”, ông Quảng nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.