Bí thư TPHCM: Trung ương bàn rất sâu, đánh giá rất sâu công tác phòng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ tuyên dương
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại lễ tuyên dương
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết nội dung thảo luận về phòng, chống dịch COVID-19 đã được các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 4 đặc biệt quan tâm xuyên suốt.

Sáng 8/10, TPHCM tổ chức lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Trước khi lễ tuyên dương bắt đầu, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm cho những nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ và các nạn nhân đã mất vì dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (ngày 7/10), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương biểu dương, đánh giá cao và chân thành cảm ơn đóng góp to lớn, nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, chiến sĩ trong phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Tổng bí thư cũng chia sẻ sâu sắc những tổn thất, mất mát về người và của mà nhân dân phải gánh chịu...

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ 100 ngày lịch sử vừa qua là bài học xương máu trong chống dịch. Các lực lượng chi viện trên cả nước đã cùng thành phố ứng phó với đại dịch COVID-19, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh để kịp thời chia lửa cùng đồng đội đang oằn mình chống dịch.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, nội dung thảo luận về phòng, chống dịch COVID-19 đã được các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 4 đặc biệt quan tâm xuyên suốt. Trước mắt, Bộ Chính trị chỉ đạo Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia và các tỉnh, thành phố tập trung phối hợp, khắc phục sớm tình trạng hàng chục nghìn dân lao động từ TP.HCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh về quê.

Bên cạnh đó là việc tổ chức chu đáo, đón người lao động ở địa phương về nơi sản xuất.

Bí thư TPHCM: Trung ương bàn rất sâu, đánh giá rất sâu công tác phòng chống dịch ảnh 1

Lãnh đạo TPHCM gắn huy hiệu cho lực lượng y bác sỹ tình nguyện, tăng cường vào hỗ trợ Thành phố chống dịch

Ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ 100 ngày lịch sử vừa qua là bài học xương máu trong chống dịch. Các lực lượng chi viện trên cả nước đã cùng thành phố ứng phó với đại dịch COVID-19, chấp nhận mọi gian khổ, hy sinh để kịp thời chia lửa cùng đồng đội chống dịch.

Sau 4 tháng ròng rã "không thể nói hết bằng lời", sát cánh bên nhau, kiên gan chiến đấu, các lực lượng đã từng bước giúp TPHCM kiểm soát được dịch để chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới.

"Năm tháng sẽ đi qua, những cam go, khốc liệt do đại dịch cũng sẽ dần phai nhưng hình ảnh cao đẹp của chiến sĩ tuyến đầu, nhất là lực lượng chi viện, trong khó khăn, khốc liệt sẽ còn mãi trong lòng người dân", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bí thư TPHCM: Trung ương bàn rất sâu, đánh giá rất sâu công tác phòng chống dịch ảnh 2

Lực lượng quân đội đi chợ hộ cho người dân trong những ngày TPHCM siết chặt giãn cách "Ai ở đâu ở yên đó".

Theo ông Nên, đến nay giới khoa học trên thế giới chưa đoán định được sự nguy hiểm của biến chủng Delta cũng như những biến chủng mới đang xuất hiện ở một số nơi. Tuy nhiên, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo dịch vẫn chưa kết thúc.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM lưu ý trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được chủ quan, thay đổi cách sống phù hợp với tình hình mới, sống trong môi trường có dịch.

"Chúng ta đã có bài học xương máu trong quá trình chống dịch vừa qua. Trung ương bàn rất sâu, đánh giá rất sâu nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, cần phải khắc phục", ông Nên nhấn mạnh.

Báo cáo kết quả chống dịch thời gian qua, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết đầu tháng 5/2021, chỉ số lây nhiễm trong cộng đồng trên toàn thành phố đều ở cấp độ 1 (dưới 20 ca mắc/100.000 dân/tuần).

Tuy nhiên, chỉ sau 4 tuần, chỉ số lây nhiễm chuyển sang cấp độ 2 (từ 20 đến dưới 50 ca mắc/100.000 dân/tuần), ca tử vong tăng từ 7 ca/tuần lên 20 ca/tuần. Đến ngày 7/7, chỉ số lây nhiễm trong cộng đồng đã chuyển sang cấp độ 3 (từ 50 đến dưới 150/100.000).

Đây cũng là thời điểm dịch bùng phát mạnh nhất với số ca tăng cao, số ca mắc mới mỗi ngày vượt con số 3.000 ca/ngày.

Bí thư TPHCM: Trung ương bàn rất sâu, đánh giá rất sâu công tác phòng chống dịch ảnh 3

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên phạm vi toàn TPHCM trong nhiều đợt để bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngày 16/7, tình trạng dịch tiếp tục chuyển sang cấp độ 4 (hơn 150/100.000), số ca tử vong tăng nhanh mỗi ngày.

Ở giai đoạn này, tất cả bệnh viện dã chiến và bệnh viện điều trị đều bị quá tải, dù thành phố đã liên tục thành lập thêm 10 bệnh viện dã chiến với quy mô 24.027 giường và chuyển công năng thêm 5 bệnh viện lên 14 bệnh viện chuyển đổi.

"Có thể nói, suốt gần 2 tháng từ ngày 15/7 đến 15/9, cả thành phố đã trải qua những ngày khó khăn đỉnh điểm của dịch bệnh", Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng đánh giá.

Tính đến 17/8 thành phố đã thành lập 25 bệnh viện dã chiến với tổng quy mô lên 39.398 giường và chuyển công năng 54 bệnh viện (với 15.261 giường). Nhưng tình hình tử vong vẫn tiếp tục tăng cao, lên đến 2.105 ca/tuần (từ ngày 18-24/8)

Một tháng sau, TPHCM tiếp tục lập thêm bệnh viện dã chiến và đầu tư khẩn cấp nguồn oxy từ hơn 2.000 giường oxy đã tăng lên 13.000 giường. Tổng cộng, thành phố đã lập 32 bệnh viện dã chiến với công suất lên tới 42.798 giường và chuyển công năng 64 bệnh viện để tăng thêm 17.062 giường cho bệnh nhân COVID-19.

Trước tình trạng quá tải nghiêm trọng, TPHCM đã nhận được sự hỗ trợ và chi viện quý giá về nhân lực, vật lực, trang thiết bị từ 132 đơn vị của các bộ, ngành, Trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tính đến ngày 30/9, lực lượng tham gia phòng, chống dịch của TPHCM lên tới 187.275 người, trong đó, lực lượng chi viện là 28.989 người, bao gồm 8.900 nhân viên y tế; 16.637 chiến sĩ, quân y...

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã trao tặng bằng khen cho 55 tập thể cùng 20 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi tập thể. 119 cá nhân được trao huy hiệu của TP.HCM

TPHCM: Chỉ còn hơn 1.000 ca COVID-19 nhập viện trong ngày

Trưa 8/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, xu hướng của dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục giảm mạnh cả số người mới mắc, số ca nhập viện và số bệnh nhân tử vong.

Cụ thể, tính đến 6 giờ cùng ngày Thành phố có 405.727 trường hợp mắc bệnh được Bộ Y tế công bố. Số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 22.257 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 10.584 người.

Bí thư TPHCM: Trung ương bàn rất sâu, đánh giá rất sâu công tác phòng chống dịch ảnh 4

Số ca mắc COVID-19 liên tục giảm sâu, Thành phố đang từng bước trở lại giai đoạn bình thường mới

Đặc biệt, số ca nhập viện tại tầng 2 và tầng 3 từ mức khoảng 3.500 đến 4000 trường hợp mỗi ngày ở giai đoạn cao điểm trong 24 giờ qua chỉ còn 1.085 trường hợp. Hiện nay, tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện của hai tầng trên là 19.542 người.

Số trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm đang điều trị giảm còn 1.576 ca. Số phụ nữ mang thai đang điều trị hiện nay là 155 người. Số trường hợp xuất viện trong ngày là 1.817 người, số ca xuất viện cộng dồn là 227.121 người. Số ca tử vong trong ngày là 78 người.

Xác định vắc xin là chìa khóa để bảo vệ cộng đồng, các quận huyện tiếp tục nhận tiêm vét những trường hợp chưa tiêm mũi 1 và đẩy mạnh tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Tính đến hết ngày 7/10, Thành phố đã tiêm được hơn 12 triệu mũi vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân.

Sau khi đáp ứng 3 điều kiện gồm: cơ bản tiêm mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi; số ca bệnh được kiểm soát tốt; Thành phố kiểm soát được dịch COVID-19 theo tiêu chí của ngành y tế thì toàn bộ các hoạt động kinh tế sẽ cơ bản trở lại trạng thái bình thường mới. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, người lao động được phép tham gia các hoạt động trên cơ sở tuân thủ quy định an toàn phòng, chống dịch của Bộ Y tế. (Vân Sơn)

MỚI - NÓNG