Bị phát giác trong lúc trộm cắp, ra tay sát hại nữ chủ nhà

Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Vũ Văn Hà
Lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Vũ Văn Hà
Trong khi đang lục lọi trộm cắp tài sản, bị nữ chủ nhà phát hiện đối tượng liền ra tay sát hại...

Ngày 3/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Xuân Hà ở xã Tân Trào, huyện Thanh Miện về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 11h ngày 31/10, người dân phát hiện chị Lê Thị Đúng (ở thôn Hoàng Tường, xã Tân Trào) nằm bất tỉnh trên giường, xung quanh có nhiều vết máu.

Qua điều tra truy xét, đến 16h cùng ngày lực lượng Công an đã bắt giữ được nghi can là đối tượng Vũ Xuân Hà.

Được biết, Hà là đối tượng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đối tượng này đồng thời cũng là bạn của chồng chị Đúng. Trong một lần đến nhà vợ chồng chị Đúng chơi, Hà thấy chồng chị Đúng vào gian buồng lấy tiền trả nợ đã nảy ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 8h30' ngày 31/10, Hà đi xe đạp qua cổng nhà chị Đúng. Vào thời điểm đó, nhà của chị Đúng không có ai ở nhà, Hà liền đột nhập vào bên trong, cậy phá khóa cửa rồi lục soát tài sản.

Trong khi Hà đang lục soát thì chị Đúng quay trở về. Sợ sự việc bị lộ, Hà đẩy ngã chị Đúng rồi bóp cổ và dùng gạch tấn công nạn nhân. Nghĩ rằng nạn nhân đã tử vong, đối tượng bình tĩnh về nhà thay quần áo rồi đến nhà một người quen ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.