Bị phạt 2,5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi

TPO - Vì đăng thông tin sai sự thật về việc, có người trộm lợn bị nhiễm dịch tả lên mạng xã hội, chị Phan đã bị công an phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Ngày 10/10, thông tin từ Công an Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với chị Hoàng Thị Phan (SN 1991, trú tại phường Nghi Thu) vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 7/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin có hiện tượng đào trộm lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi, đưa đi tiêu thụ tại phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò). Nhiều người dân địa phương hoang mang và lo lắng.

Bị phạt 2,5 triệu đồng vì đưa tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi ảnh 1 Người phụ nữ làm việc tại cơ quan công an.

Qua xác minh điều tra, Công an thị xã Cửa Lò xác định tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên có tên là “Phan Beo”. Tên thật là Hoàng Thị Phan (SN 1991, trú tại phường Nghi Thu, TX Cửa Lò.

Tại cơ quan công an, chị Phan thừa nhận thông tin đào trộm lợn tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi mà chị đăng lên mạng xã hội là không đúng sự thật.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.