Bị nhắc nhở vì ăn nhậu to tiếng, 2 đối tượng hành hung khiến một người chết não: Công an đề nghị truy tố bị can

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết đã hoàn tất điều tra, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 2 bị can gây tử vong cho nạn nhân Nguyễn Võ Thanh Quan (SN 1983, quê Vĩnh Long).

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thịnh (SN 1986), Hồ Thành Ân (SN 1984; cùng quê tỉnh Phú Yên, tạm trú TPHCM) cùng tội danh “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác”, theo khoản 4 điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết luận điều tra, khoảng 18h ngày 13/3/2020, Ân và Thịnh đến phòng trọ số 5 trong nhà 149/1 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh do Nguyễn Thân (1990, cùng quê Phú Yên) thuê trọ để cùng nhậu. Thấy nhóm này nói chuyện quá to, anh Nguyễn Võ Thanh Quan (ngụ chung dãy nhà trọ) đi qua nhắc nhở rồi ra ngồi đầu dãy nhà trọ để hút thuốc.

Khoảng 21h30, sau khi nhậu xong, Ân và Thịnh ra về thì thấy anh Quan đứng một mình trước nhà trọ nên đến gần gây sự và xảy ra xô xát. Ân xông tới khóa tay anh Quan ra sau để Thịnh lao vào dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt, đầu anh Quan. Khi mọi người phát hiện chạy đến can ngăn, anh Quan thoát ra, chạy được khoảng 3m thì ngã gục xuống đường rồi bất tỉnh.

Chị Trần Thị Việt (vợ anh Quan) đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở chưa rõ nguyên nhân, theo dõi do rối loạn nhịp tim. Sau đó nạn nhân tử vong tại nhà vào ngày 8/3.

Ngày 5/5, Nguyễn Văn Thịnh bị bắt tạm giam, còn Hồ Thành Ân đến ngày 6/10 ra đầu thú tại Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

MỚI - NÓNG