Một thầy giáo bị hành hung dã man sau khi phát hiện nhóm trộm

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm đối tượng thanh niên vừa trộm cắp tài sản, vừa hành hung dã man một giáo viên tiểu học
Nhóm đối tượng thanh niên vừa trộm cắp tài sản, vừa hành hung dã man một giáo viên tiểu học
TPO - Bị thầy giáo tiểu học phát hiện có hành vi trộm cắp, nhóm thanh niên bỏ chạy. Nhưng đêm đó, các đối tượng đã quay lại hiện trường, dùng hung khí đánh nạn nhân dã man, phải nhập viện trong tình trạng thương tích nặng. 

Sáng 25/9, Công an huyện Nam Đông (TT-Huế) đã bắt giữ nhóm đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản; hành hung, gây thương tích cho nạn nhân khi người này phát hiện, trình báo công an.

Theo thượng tá Nguyễn Nam Sinh, Trưởng Công an huyện Nam Đông, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Ngọc Thành (SN 1997), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996), Nguyễn Tiến Lành (SN 1996), Đặng Phương Nam (SN 1999) và Nguyễn Quốc Hà (SN 1993, cùng trú tại xã Hương Xuân, huyện Nam Đông. ​

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 19/9, nhóm đối tượng trên đã đột nhập vào nhà ông Mai Văn H. (SN 1966, ở thôn 10, xã Hương Xuân, là giáo viên tiểu học) để hái trộm cau trái.

Một thầy giáo bị hành hung dã man sau khi phát hiện nhóm trộm ảnh 1
Một thầy giáo bị hành hung dã man sau khi phát hiện nhóm trộm ảnh 2

Tang vật vụ án

Khi ông H. phát hiện hành vi trộm cắp, nhóm đối tượng đã tìm cách chống cự rồi bỏ chạy. Sau đó, ông H. trình báo vụ việc với Công an xã Hương Xuân.

Một thầy giáo bị hành hung dã man sau khi phát hiện nhóm trộm ảnh 3

Lấy lời khai nhóm đối tượng thanh niên gây án

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, nhóm đối tượng đi xe máy quay lại hiện trường, dùng cây gỗ, tuýp nhôm đánh dã man ông Mai Xuân H, làm nạn nhân bị nhiều thương tích phải khâu 11 mũi. Nạn nhân hiện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đông. ​

Đến ngày 25/9, nhóm đối tượng trộm cắp và có hành vi cố ý gây thương tích đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đông bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.