Khởi tố, bắt tạm giam 2 kẻ hành hung dã man nam sinh trước cổng trường

0:00 / 0:00
0:00
Hai đối tượng hành hung nam sinh
Hai đối tượng hành hung nam sinh
TPO - Nam sinh lớp 12 ở Quảng Bình bị hai đối tượng hành hung dã man ngay trước cổng trường. Không chỉ  đánh đập, hai kẻ côn đồ còn hất nạn nhân xuống mương nước.

Ngày 2/11, tin từ CA huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Quốc Khánh (SN 2002) và Phan Hoài Giang Hoàng (SN 2004, đều trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch). Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ hành hung dã man nam sinh Trần Việt H (học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Hai đối tượng kể trên bị khởi tố về tội "Cố ý gây rối trật tự công cộng". Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố Phan Quốc Khánh và Phan Hoài Giang Hoàng về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó vào 13h ngày 29/10, Công an huyện Quảng Trạch nhận được thông tin về việc nam sinh Trần Việt H. bị một số đối tượng hành hung dã man ngay trước cổng trường. Vụ việc khiến nam sinh H. bị đa chấn thương phải nhập viện Đa khoa Bắc Quảng Bình điều trị.

Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ việc, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Quốc Khánh và Phan Hoài Giang Hoàng về hành vi gây rối trật tự công cộng, để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Được biết, một số học sinh đã ghi lại hình ảnh vụ việc bằng điện thoại cá nhân. Đến chiều tối cùng ngày, clip về vụ việc lan truyền nhanh trên mạng xã hội và khiến dư luận cực kỳ bức xúc.

Những hình ảnh trong clip cho thấy, hai học sinh vừa ra cổng trường thì bị một nhóm người chặn lại. Sau đó, 2 đối tượng tiến đến và tấn công một trong hai nam sinh bằng mũ bảo hiểm và tay chân. Các đòn đánh chủ yếu nhằm vào mặt nạn nhân.

Khi nạn nhân gục xuống, hai đối tượng còn dùng chân đá mạnh vào ngực, lưng và đầu. Một trong hai đối tượng nhặt cục đá ven đường và ném vào nạn nhân rồi tiếp tục đấm đá nạn nhân.

Chưa dừng lại, các đối tượng còn kéo nạn nhân ra khỏi đường và hất xuống mương nước.

Sau đó, hai đối tượng chửi bới và lên xe rời khỏi hiện trường.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.