Bị cáo lĩnh án cao nhất 4 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16-3
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16-3
TP - Ngày 16-3, TAND TP Bắc Giang xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra ngày 25-7-2010. Vụ gây rối bắt nguồn từ cái chết của anh Nguyễn Văn Khương xảy ra cùng ngày.

>> Bắc Giang: Sớm làm rõ cái chết của anh Nguyễn Văn Khương

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16-3
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 16-3.

Lĩnh án cao nhất là bị cáo Lê Quốc Huy, 4 năm tù giam. Chín bị cáo còn lại lĩnh từ 24 đến 36 tháng tù, trong đó có 5 người được hưởng án treo.

Theo bản án, chiều 25-7-2010, do bức xúc trước cái chết chưa rõ ràng của anh Nguyễn Văn Khương, gia đình anh Khương đã tổ chức đưa quan tài nạn nhân lên trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang gây áp lực, yêu cầu làm rõ cái chết của anh.

Trên đường đi, đoàn người đánh trống kích động người dân và chống đối lực lượng chức năng. Hậu quả, hơn 20 chiến sỹ công an đã bị thương với tỷ lệ thương tật từ 2 đến 25%; 8 xe ô tô cảnh sát bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 99 triệu đồng; cánh cửa và một số đồ dùng trong phòng thường trực UBND tỉnh bị đập phá, thiệt hại 23 triệu đồng…

Liên quan vụ việc, ngày 1-3, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thế Nghiệp (SN 1985, nguyên thiếu úy công an huyện Tân Yên) 7 năm tù giam về tội “Làm chết người trong khi thi hành công vụ”. Nghiệp được xác định đã dùng vũ lực với anh Khương trong khi được giao xử lý lỗi không đội mũ bảo hiểm của anh này, dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG