Nghệ An:

Bệnh viện bồi thường 450 triệu đồng cho gia đình sản phụ tử vong

Sáng 9/3, hàng chục người nhà sản phụ Vân bao vây bệnh viện. Ảnh: Hải Bình/ VnExpress
Sáng 9/3, hàng chục người nhà sản phụ Vân bao vây bệnh viện. Ảnh: Hải Bình/ VnExpress
Sau ba lần đối thoại, đại diện gia đình mẹ con sản phụ bị tử vong và lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) đã thống nhất được mức bồi thường.

Hơn 20 ngày sau khi mẹ con sản phụ Võ Thị Vân (30 tuổi, trú tại Diễn Xuân, Diễn Châu) tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu, người nhà nạn nhân cho biết đã đạt được thỏa thuận với bệnh viện về mức bồi thường.

Ông Ngô Hồng Khanh (47 tuổi, đại diện gia đình) cho hay,  buổi đối thoại lần thứ ba vào sáng 30/3 giữa đại diện gia đình sản phụ với Bệnh viện diễn ra trong khuôn viên bệnh viện và được bảo vệ nghiêm ngặt. Hai bên đi đến thống nhất việc bệnh viện sẽ bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 450 triệu đồng.

"Văn bản cam kết, hứa không khiếu kiện sẽ được đại diện hai bên ký vào chiều 31/3. Đây là số tiền mai táng, tổn thất tinh thần, tiền chăm sóc con đầu của sản phụ đến năm 18 tuổi. Số tiền này sẽ được giao đầy đủ cho gia đình trong vòng 10 ngày kể từ lúc ký cam kết", ông Khanh nói và cho biết  phía gia đình yêu cầu viết rõ đây là tiền bồi thường, không phải là hỗ trợ.

Theo phía Bệnh viện, số tiền nói trên do ê kíp bác sĩ Cao Thị Hường và hai hộ sinh Tình và Giang đóng góp.

Sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho hay đã nhận được báo cáo của ông Trần Khắc Tiến, Giám đốc Bệnh viện Diễn Châu về việc bồi thường nói trên.

"Việc này phía bệnh viện chỉ báo cáo bằng miệng mà không có văn bản. Còn số tiền 450 triệu đồng để hỗ trợ gia đình, phía bệnh viện tự lo", lãnh đạo Sở Y tế nói. 

Trước đó, ông Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế  đã nêu quan điểm, trong vụ việc này ai sai người đó phải chịu trách nhiệm. Gia đình bệnh nhân yêu cầu hỗ trợ bao nhiêu thì ê kíp bác sĩ liên quan phải tự chịu.

Trưa 8/3, sản phụ Vân được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu chờ sinh con thứ hai. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết tình trạng sản phụ bình thường và sẽ đẻ thường.

Khoảng 18h, thấy con gái kêu đau, bà Lan (mẹ sản phụ) đề nghị bác sĩ cho mổ đẻ nhưng không được thực hiện. Hơn một giờ sau chị Vân buồn nôn, băng huyết. Đến 21h47, gia đình nhận được tin mẹ con sản phụ tử vong. Cho rằng các bác sĩ tắc trách, hàng chục người thân sản phụ kéo tới bệnh viện yêu cầu làm rõ.

Hội đồng chuyên môn sau đó đã kết luận, nguyên nhân vụ việc do ê kíp bác sĩ thăm khám, theo dõi mắc lỗi yếu chuyên môn khiến sản phụ tử vong do vỡ tử cung, sốc mất máu.

Bác sĩ Cao Thị Hường (40 tuổi, có trên 10 năm kinh nghiệm) đã bị cách chức Phó trưởng Khoa sản, không cho làm những việc liên quan tới khám chữa bệnh, thử thách 12 tháng. Hai hộ sinh bị chuyển xuống làm hộ lý quét dọn, không được tiếp xúc bệnh nhân. Trong đó, cô Giang thử thách 12 tháng, người còn lại thử thách nửa năm. Cả ba người khi hết thời gian thử  thách nếu được phục vị thì cũng phải đi học lại chuyên môn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG