Bệnh nhân mắc COVID-19 bị thủng ruột vì uống thuốc nguyên vỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, kết quả test nhanh ghi nhận dương tính với COVID-19, nữ bệnh nhân được bác sĩ phát hiện có dị vật trong đường tiêu hóa. Phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân, bác sĩ lấy ra viên thuốc còn nguyên vỏ.

Trên đây là trường hợp bệnh nhân T.T.T.L (48 tuổi) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả test nhanh phát hiện người bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận khoảng 3 ngày trước, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Tuy nhiên, do sơ ý, người bệnh đã uống viên thuốc còn nguyên vỏ. Nghĩ rằng viên thuốc sẽ tự đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa nên bệnh nhân không đến bệnh viện cho đến khi xuất hiện cơn đau bụng dữ dội.

Bệnh nhân mắc COVID-19 bị thủng ruột vì uống thuốc nguyên vỏ ảnh 1

Viên thuốc còn nguyên vỏ gây thủng ruột của bệnh nhân được bác sĩ phẫu thuật thành công

Sau khi thăm khám và chụp CT-Scan vùng bụng, bác sĩ phát hiện dị vật đang nằm trong ruột non của bệnh nhân. Ngay trong đêm, người bệnh được chỉ định thực hiện cuộc mổ cấp cứu cho trường hợp mắc COVID-19.

Kíp mổ đã lấy ra 1 viên thuốc còn nguyên vỏ bọc với các cạnh sắc nhọn và tiến hành khâu lại ruột non bị thủng. 3 ngày sau cuộc mổ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hết đau bụng, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát tốt.

Bệnh nhân mắc COVID-19 bị thủng ruột vì uống thuốc nguyên vỏ ảnh 2

Sau cuộc mổ, sức khỏe bệnh nhân đang bình phục tốt, người bệnh tiếp tục cách ly, điều trị COVID-19

BS Hồ Văn Phước, khoa Ngoại Tiêu hóa cho biết, đây là trường hợp rất nguy hiểm đến tính mạng vì ruột thủng khiến phân thoát ra ngoài gây nhiễm trùng ổ bụng. Nếu sau khi nuốt viên thuốc, bệnh nhân đến bệnh viện ngay, vấn đề sẽ được giải quyết đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc đó, bác sĩ chỉ cần nội soi dạ dày để gắp viên thuốc ra mà không cần phải phẫu thuật.

Nuốt dị vật là tai nạn thường gặp nhưng rất nguy hiểm nếu không được can thiệp kịp thời. Người bệnh có thể phải đối mặt với những biến chứng nặng nề như chảy máu, thủng đường tiêu hoá, thủng ruột, viêm phúc mạc, hoại tử ruột, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc ổ bụng nguy hiểm đến tính mạng.

Từ trường hợp trên, BS Phước khuyến cáo cộng đồng, khi chẳng may nuốt phải dị vật cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được hỗ trợ chuyên môn càng sớm càng tốt.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".