Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc

Một khu ổ chuột đã hình thành ngay giữa thủ đô Seoul tráng lệ của Hàn Quốc, sau đợt giải tỏa quy mô lớn để dành quỹ đất xây dựng các công trình phục vụ Thế vận hội Seoul vào năm 1988.
Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 1

Vẻ tráng lệ của những tòa nhà chọc trời tại quận Gangnam ở thủ đô Seoul đối lập hoàn với khu ổ chuột Guryong ngay bên cạnh.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 2

Người dân sống tại khu ổ chuột Guryong thiếu những tiện nghi cơ bản nhất và phải sử dụng nhà vệ sinh chung.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 3

Những túp lều lợp bằng mái tôn tạm bợ mọc lên như nấm tại khu Guryong, sau đợt giải tỏa quy mô lớn để dành quỹ đất xây dựng các công trình phục vụ Thế vận hội Seoul vào năm 1988.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 4

Khu ổ chuột Guryong được biết đến nhiều hơn sau khi được ca sĩ Psy lựa chọn làm địa điểm quay cho bài hát "Gangnam Style" nổi tiếng.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 5

Khoảng 2.000 người đang sống chen chúc tại khu ổ chuột Guryong với diện tích chỉ rộng bằng 70 sân bóng đá.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 6

Những lối đi chật hẹp tại khu ổ chuột Guryong. Năm ngoái, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 20 ngôi nhà và làm 1 người chết tại khu dân cư nghèo này.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 7

Người dân phải góp tiền để làm hệ thống điện và nước.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 8

Côn trùng là vấn nạn lớn đối với người dân tại khu ổ chuột Guryong, khi chúng trở nên kháng các loại thuốc diệt côn trùng.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 9

Bà Yoo Ae-soon mở một hiệu cắt tóc ngay tại nhà ở khu ổ chuột Guryong.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 10

Bà Yoo Ae-soon chuyển tới sống tại khu ổ chuột Guryong vào năm 1996, sau khi kinh doanh nhà hàng thua lỗ.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 11

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra tại khu ổ chuột Guryong vì hệ thống dây điện chằng chịt và nhiều người sử dụng nhiên liệu rắn.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 12

Rác được chất thành đống dọc các lối đi.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 13

Kế hoạch xây dựng nhà tái định cư cho người dân tại khu ổ chuột Guryong đã được đưa ra nhiều lần, nhưng chưa thể thực hiện do những bất đồng ý kiến trong chính phủ.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 14

Vẻ nhếch chác của khu ổ chuột nằm giữa trung tâm thành phố Seoul hiện đại.

Bên trong khu ổ chuột giữa thủ đô tráng lệ của Hàn Quốc ảnh 15

Phần lớn người dân tại khu Guryong đồng tình với kế hoạch tái định cư, nhưng họ vẫn lo lắng về tương lai của mình.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.