Bến Tre thu hơn nửa tỷ đô la mỗi năm từ dừa

TPO - Bến Tre hiện có diện tích dừa lớn nhất cả nước, với hơn 79.000ha, giúp địa phương thu về hơn 500 triệu USD mỗi năm. Diện tích trồng dừa lớn cũng mở ra cơ hội cho Bến Tre tham gia thị trường mua - bán tín chỉ carbon từ cây dừa mang lại.

Ngày 16/8, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Bến Tre phát triển xanh và bền vững hướng tới net zero.

Dừa mang về hơn nửa tỷ USD

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, hiện tỉnh có diện tích dừa lớn nhất cả nước, với hơn 79.000ha, được mệnh danh "Xứ sở dừa". Dừa mang về cho địa phương mỗi năm hơn 500 triệu USD, dừa trở thành một trong những cây công nghiệp chủ lực của tỉnh. Bến Tre hiện có hơn 200 sản phẩm được sản xuất, chế biến từ dừa phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tới 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bến Tre thu hơn nửa tỷ đô la mỗi năm từ dừa ảnh 1

Thu hoạch dừa tại Bến Tre. Ảnh: Hòa Hội

Đại diện Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm từ dừa trên thế giới ngày càng tăng. Các sản phẩm chế biến từ dừa của Việt Nam như kẹo dừa, dầu dừa, chỉ dừa, than hoạt tính... xuất khẩu tăng hằng năm cả về khối lượng và giá trị.

Năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ dừa hoặc liên quan đến dừa của Việt Nam đạt hơn 1 tỷ USD, và còn nhiều tiềm năng để nâng cao khối lượng và kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Tính việc bán tín chỉ carbon từ cây dừa

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Trần Ngọc Tam dẫn các nghiên cứu chỉ ra, với 79.000ha dừa của tỉnh có tiềm năng lưu trữ từ 1,9 - 5,8 triệu tấn CO2. Điều này mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon rất lớn, cũng như hướng đến nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu.

"Ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã, đang tập trung để tiếp tục phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, phát thải carbon thấp, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu", ông Tam nói.

Một nghiên cứu về ước lượng khả năng hấp thụ CO2 của cây dừa tại huyện Giồng Trôm (Bến Tre), do Trường Đại học Cần Thơ thực hiện cho thấy, mỗi ha dừa có thể lưu giữ từ 25 - 75 tấn CO2.

Ngoài ra, từ số liệu so sánh trên cơ sở ứng dụng bản đồ viễn thám và GIS cho thấy, lượng CO2 giữ lại trong cây trồng trên toàn tỉnh Bến Tre tăng từ 158 triệu tấn năm 2018 lên 169 triệu tấn vào năm 2023.

Bến Tre thu hơn nửa tỷ đô la mỗi năm từ dừa ảnh 2

Dừa mang về hơn 500 triệu USD cho Bến Tre mỗi năm. Ảnh: Hòa Hội

PGS.TS Trần Trung Tính – Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho rằng, giá trị mới của cây dừa chính là tiềm năng lưu giữ carbon, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm thiểu phát thải khí nhà kính và hướng đến nền sản xuất carbon thấp.

Theo ông Tính, việc tận dụng tiềm năng lưu giữ carbon của cây dừa không chỉ góp phần vào chiến lược giảm phát thải của Việt Nam, còn mở ra cơ hội kinh tế mới thông qua phát triển các thị trường tín chỉ carbon. Điều này không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập mà còn tạo động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào các công nghệ sản xuất xanh, thân thiện với môi trường.

"Các sản phẩm từ xơ dừa, gáo dừa, thân dừa có thể dùng thay thế sản phẩm làm từ vật liệu không thân thiện với môi trường, khó phân hủy như nhựa, cao su. Điều này cũng đóng góp vào việc giảm thiểu phát thải carbon, giảm ô nhiễm môi trường”, ông Tính nói.

Bến Tre thu hơn nửa tỷ đô la mỗi năm từ dừa ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre ký kết hợp tác với các đơn vị về nghiên cứu, phát triển các sản phẩm từ dừa và tín chỉ carbon.

Với lợi thế từ cây dừa, lãnh đạo tỉnh Bến Tre kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tỉnh tham gia các chương trình khoa học công nghệ liên quan đến phát triển bền vững cây dừa. Đồng thời, Bộ hỗ trợ thêm địa phương tham gia vào thị trường tín chỉ carbon từ cây dừa, khả năng phát triển ngành dừa phát thải thấp.

MỚI - NÓNG