Công bố bảo tàng dừa sáp ở Trà Vinh có số vốn trên 13 tỷ đồng

TPO - Cuối tháng 8, Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh và Tuần lễ Vu Lan Thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024 diễn ra. Ngoài các hoạt động lễ hội, du lịch, sẽ có phần ra mắt Bảo tàng dừa sáp Trà Vinh, với số vốn trên 13 tỷ đồng.

Chiều 12/8, UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo thông tin về Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh và Tuần lễ Vu Lan Thắng hội huyện Cầu Kè năm 2024.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Trưởng ban tổ chức Festival cho biết đây là sự kiện đặc biệt, lần đầu được tổ chức tại Trà Vinh. Qua sự kiện, địa phương muốn quảng bá, giới thiệu về dừa sáp và sản phẩm từ dừa sáp của địa phương tới khách trong nước và vươn ra xuất khẩu, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản và du lịch.

Bên cạnh đó, Lễ hội Vu lan Thắng hội được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Lễ hội đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Công bố bảo tàng dừa sáp ở Trà Vinh có số vốn trên 13 tỷ đồng ảnh 1

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - phát biểu tại họp báo.

Sự kiện diễn ra từ 25-31/8, tại huyện Cầu Kè. Festival 100 năm Dừa sáp Trà Vinh có 12 hoạt động chính, trong đó có các hoạt động nổi bật như khai mạc Festival 100 năm dừa sáp, hội chợ các sản phẩm từ dừa sáp, các hội thảo, hội thi... Lễ khai mạc Festival có màn bắn pháo hoa nghệ thuật 15 phút.

Tuần lễ Vu lan Thắng hội sẽ khởi đầu từ việc công bố quyết định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chứng nhận lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, các hoạt động lễ hội, văn hóa, ẩm thực, thể thao, trò chơi dân gian…

Công bố bảo tàng dừa sáp ở Trà Vinh có số vốn trên 13 tỷ đồng ảnh 2

Dừa sáp Trà Vinh.

Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trà Vinh cho biết tại sự kiện, địa phương cũng ra mắt Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh tại huyện Cầu Kè. Đây là bảo tàng tư nhân đầu tiên của tỉnh Trà Vinh, diện tích xây dựng hơn 235 m, vốn đầu tư trên 13 tỷ đồng.

Bảo tàng có các không gian trưng bày, tái hiện lịch sử cuộc sống của đồng bào các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa trên địa bàn, trưng bày bộ sưu tập các hiện vật liên quan đến cây dừa sáp, các câu chuyện đời sống của cư dân dưới tán dừa... Bảo tàng cung cấp thêm địa chỉ văn hóa, du lịch cho địa phương.

MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.