Belarus bác cáo buộc sắp tổng động viên lực lượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Belarus hôm 15/11 khẳng định nước này không có kế hoạch tổng động viên lực lượng, bác bỏ cáo buộc của truyền thông Ukraine.

Phản ứng từ Minsk được đưa ra sau khi Kiev cho biết hôm 14/11 rằng một cuộc tổng động viên có thể sắp được tiến hành ở Belarus. Phía Ukraine tiết lộ “đã nhận được thông tin rằng ủy ban quân sự vùng Brest của Belarus kêu gọi đấu thầu in 50.000 thông báo nhập ngũ trước ngày 31/12”.

Giải thích về việc này, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết đây đơn thuần là một thông lệ, và việc niêm yết lời kêu gọi đấu thầu là bắt buộc để đảm bảo minh bạch.

“Có thông tin cho rằng việc kêu gọi đấu thầu in giấy báo nhập ngũ có liên quan đến quyết định tổng động viên. Thông tin này không chính xác”, Minsk cho biết.

Tuy nhiên, Belarus xác nhận nước này đã “tăng cường các biện pháp an ninh” ở các vùng Brest và Gomel - hai quận hành chính giáp với Ukraine, viện dẫn mối đe dọa tiềm tàng từ nước láng giềng.

Nga đã triển khai vài nghìn binh sĩ tới Belarus vào tháng trước, như một phần của lực lượng chung với Minsk nhằm đối phó với hoạt động quân sự của NATO và Kiev.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cáo buộc Ukraine đang tập hợp một lực lượng gồm 15.000 quân trở lên dọc biên giới phía Bắc, chuẩn bị các vị trí chiến đấu và tiến hành trinh sát.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.