Lính biên phòng Belarus chặn máy bay không người lái của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng biên phòng Belarus đã chặn một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được sử dụng để thực hành thả chất nổ, Minsk cho biết ngày 4/11.

“Vụ việc xảy ra hôm 2/11 ở Gomel, cách biên giới với Ukraine khoảng 1km”, trích tuyên bố của Uỷ ban Biên phòng Belarus.

Chiếc UAV bay từ lãnh thổ Ukraine về phía Belarus đã bị một đội bảo vệ biên giới phát hiện và buộc phải hạ cánh. Kết quả phân tích thẻ nhớ của UAV cho thấy phương tiện này được phóng từ lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi xác định được rằng các đơn vị quân đội Ukraine đã sử dụng UAV 4 động cơ ở khu vực biên giới giáp Belarus. Dữ liệu hình ảnh và video cho thấy UAV được trang bị hệ thống quan sát hồng ngoại, được sử dụng để thực hành di dời, thả chất nổ, đồng thời để do thám, khảo sát các phương tiện kỹ thuật bảo vệ biên giới trên lãnh thổ Belarus.”

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó nói rằng nước này sở hữu các vũ khí cần thiết để bảo vệ biên giới khỏi máy bay không người lái và các mục tiêu trên không khác.

Belarus không có kế hoạch gửi quân đến Ukraine

Hãng tin Belta ngày 4/11 dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết: “Tôi đã nói cả nghìn lần rằng tôi không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine.”

Ông Lukashenko từng xác nhận việc Belarus có liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng quân nhân Belarus không trực tiếp tham gia chiến dịch. Mục tiêu của Minsk chỉ là ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này. Belarus cũng cung cấp hỗ trợ y tế và nhân đạo cho công dân các nước khác, bao gồm cả những người tị nạn.

Theo Tass
MỚI - NÓNG