Twitter bị kiện vì sa thải hàng loạt nhân viên mà không thông báo sớm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Twitter đang phải đối mặt với đơn kiện từ tập thể nhân viên cũ, những người nói rằng họ không được thông báo đầy đủ về việc bị sa thải mà chỉ biết tin sau khi bị khoá tài khoản vào thứ Năm (3/11).

Trong một bản ghi của công ty, các nhân viên đã được thông báo vào thứ Năm rằng họ sẽ nhận được một bức thư đến tài khoản e-mail cá nhân nếu bị sa thải.

Đây là đợt sa thải hàng loạt đầu tiên của Twitter sau khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản công ty này. Số nhân viên bị đuổi việc được cho là có thể lên đến 50%.

Tuy nhiên trước khi nhận được thư riêng, hàng chục nhân viên đã bắt đầu đăng lên Twitter rằng họ bị sa thải vì không thể truy cập vào tài khoản e-mail công việc hoặc đăng nhập vào máy tính xách tay làm việc của mình.

Theo Bloomberg, kế hoạch cắt giảm tới 3.700 nhân viên của Musk có thể gặp trở ngại, sau khi đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở San Francisco nhằm yêu cầu Twitter tuân thủ Đạo luật Thông báo về Điều chỉnh và Đào tạo lại nhân sự của liên bang. Đạo luật này yêu cầu các công ty lớn phải thông báo trước 60 ngày nếu muốn sa thải hàng loạt.

Người đại diện đệ đơn kiện là 5 nhân viên Twitter. Trong đó, một người đã bị sa thải vào ngày 1/11. Ba người chưa được thông báo bị buộc thôi việc nhưng đã bị khoá tài khoản e-mail công việc.

Trước đó, một tình huống tương tự đã xảy ra tại công ty khác của Elon Musk là Tesla.

“Các nguyên đơn lo ngại một cách hợp lý rằng nếu không có sự can thiệp của tòa án, Twitter sẽ thực hiện hành vi tương tự mà không thông báo cho các nhân viên về quyền của họ hoặc tình trạng của vụ việc này”, đơn kiện nêu rõ.

Tờ Bloomberg hôm 3/11 đưa tin tỷ phú Elon Musk có kế hoạch cắt giảm khoảng 3.700 nhân sự tại Twitter hoặc một nửa lực lượng lao động trong một nỗ lực nhằm giảm chi phí sau khi ông bỏ ra tới 44 tỷ đô la để mua lại công ty này.

Tờ báo cũng tiết lộ Musk có ý định thay đổi quy định “làm việc từ mọi nơi” của Twitter và sẽ yêu cầu nhân viên làm việc trực tiếp tại văn phòng, mặc dù có thể có một số ngoại lệ.

Musk và nhóm cố vấn đã cân nhắc một loạt kịch bản về việc cắt giảm nhân sự và các thay đổi khác tại Twitter. Trong một kịch bản đang được xem xét, những nhân sự bị sa thải sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc trong 60 ngày.

Theo Bloomberg, Elon Musk đang chịu áp lực về việc phải tìm cách cắt giảm chi phí vận hành sau khi ông nói mình đã “trả quá nhiều tiền” để mua lại Twitter.

Ngay sau khi tiếp quản công ty, Musk đã lập tức sa thải phần lớn đội ngũ điều hành cấp cao, bao gồm Giám đốc điều hành Parag Agrawal, Giám đốc tài chính Ned Segal, các nhân viên pháp lý cấp cao Vijaya Gadde và Sean Edgett…

Musk tự nhận mình là “Chief Twit” trong phần giới thiệu tiểu sử trên mạng xã hội. Bloomberg cho biết ông sẽ tự mình đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tạm thời.

Theo The Guardian, Bloomberg
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...