Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khoá XX gồm 53 người - Ảnh: Hoàng Long
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khoá XX gồm 53 người - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều 25/9, các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX đã thông qua các dự thảo báo cáo, nghị quyết, văn kiện. Theo đó, ở nhiệm kỳ mới 2020-2025, tỉnh Nam Định đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu cụ thể.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIX đề ra đã được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra (trong đó có 6 chỉ tiêu vượt và 9 chỉ tiêu đạt).

Nổi bật là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 tăng bình quân 7,9%/năm, đạt chỉ tiêu đại hội đề ra (tăng 7,5-8%/năm) và cao hơn so với mức tăng bình quân của nhiệm kỳ trước (6,2%/năm). Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực.

Đáng chú ý, lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt được thành tựu nổi bật, làm thay đổi cơ bản kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, cảnh quan môi trường, hình thành nếp sống mới và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn tỉnh đã huy động được hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, thu hút được hơn 5.000 DN đầu tư trên địa bàn nông thôn, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 52 triệu đồng, gấp 4,1 lần so với trước khi xây dựng NTM (năm 2010).

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX ảnh 1

Ông Đoàn Hồng Phong tái cử Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Hoàng Long

Tại đại hội, cùng với tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đại biểu cũng tham gia, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội và các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, ở nhiệm kỳ 2020-2025, Nam Định đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết liệt cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển vùng kinh tế biển; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX ảnh 2
Ông Lê Quốc Chỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Hoàng Long
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX ảnh 3 Ông Phạm Đình Nghị được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Hoàng Long

Đại hội cũng đề ra 3 khâu đột phá về xây dựng và điều chỉnh các loại quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển và khôi phục, phát triển thành phố Nam Định.

Đáng chú ý là ở nhiệm kỳ này, tỉnh Nam Định đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đô thị Nam Định. Trong các khâu đột phá, tỉnh này đặt ra mục tiêu "Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khôi phục và phát triển thành phố Nam Định là một trong ba thành phố lớn của Miền Bắc thời kỳ Pháp thuộc và là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 109/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 6 chức năng trung tâm vùng: Công nghiệp; Giáo dục - Đào tạo; Khoa học - Công nghệ; Y tế; Văn hóa, du lịch; Thể thao theo quy hoạch địa giới hành chính thành phố mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX ảnh 4

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định họp phiên bế mạc vào chiều ngày 25/9 - Ảnh: Hoàng Long

Căn cứ định hướng nhiệm kỳ, tỉnh Nam Định đặt ra 12 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể gồm GRDP (giá so sánh năm 2020) tăng bình quân 8,5-9,5%/năm; thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 100 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn năm 2025 đạt hơn 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm xuống còn dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025); tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% (trong đó tỷ lệ được cung cấp nước sạch đạt trên 98% dân số)...

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, trong các phiên họp của đại hội, 350 đại biểu đại diện cho gần 110000 đảng viên tỉnh Nam Định bỏ phiếu, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định gồm 53 người. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người (trong đó có 10 người là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nam Định khoá XIX và 5 thường vụ lần đầu trúng cử), bầu 9 thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nam Định và bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc XIII.

Ban chấp hành cũng đã bầu ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX tiếp tục tái đắc cử, trở thành Bí thư Tỉnh uỷ khoá XX và bầu các ông Lê Quốc Chỉnh, Trưởng Ban Nội chính tỉnh uỷ, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Chiều 25/9, 100% các đại biểu đều biểu quyết nhất trí với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết và văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định đã kết thúc với lời kêu gọi toàn bộ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Nam Định tích cực thi đua, lập thành tích, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

MỚI - NÓNG