Bé gái được cứu sống nhờ tim 3D

Bé Mina Khan và mẹ. Ảnh: Paul Cooper.
Bé Mina Khan và mẹ. Ảnh: Paul Cooper.
Các bác sĩ tại Anh tạo ra bản sao 3D mô phỏng quả tim khiếm khuyết của một bé gái hai tuổi nhằm tìm ra giải pháp trước khi phẫu thuật cứu sống bé.

Bé Mina Khan, hai tuổi, sinh ra với trái tim biến dạng mà các bác sĩ cho rằng khó có thể chữa trị. Với một lỗ nhỏ ở giữa tâm thất (bộ phận lưu thông máu đến tim và phổi), cô bé luôn trong trạng thái mệt mỏi, ốm yếu và không thể tăng cân.

Hy vọng duy nhất đối với Mina là một ca phẫu thuật có thể vá và đóng lỗ hổng này. Tuy nhiên, ngay cả các chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất trong cũng cho biết đây là trường hợp khó xử lý và khá nguy hiểm vì Mina còn quá nhỏ.

Telegraph hôm qua cho hay, các bác sĩ tại bệnh viện St Thomas ở London sử dụng công nghệ in 3D tạo ra phiên bản tim bằng nhựa, có kích thước thật và những khiếm khuyết đúng như tình trạng tim của Mina. Phiên bản tim 3D dựa trên dữ liệu hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp cắt lớp vi tính. 

Theo Dailymail, bác sĩ Gerald Greil, người tạo ra bản sao 3D, cho biết nó giúp các bác sĩ gắn miếng vá nhân tạo Gore-Tex lên hỗ hổng ở tim Mina. 

Bé gái được cứu sống nhờ tim 3D ảnh 1

Tim được tạo ra bằng công nghệ in 3D có kích thước thật và những khiếm khuyết giống như giống tim của Mina. Ảnh: BBC.

"Mina giờ đây đã giống như những bé gái bình thường khác. Con tôi bắt đầu ăn uống tốt hơn, nó hết ốm và đang lớn dần", Natasha Buckley, mẹ của Mina nói.

Việc sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra bản sao các cơ quan trong cơ thể người có thể giúp bác sĩ xác định biện pháp chữa trị với bệnh nhân, hứa hẹn sẽ trở thành công cụ hỗ trợ phẫu thuật quan trọng trong tương lai.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.