Bé gái 7 tuổi bị ông họ giở trò đồi bại phải nhập viện cấp cứu

Cán bộ điều tra lấy lời khai Hoàng Văn Nụ
Cán bộ điều tra lấy lời khai Hoàng Văn Nụ
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang, cháu T.Q.N (7 tuổi) có hoàn cảnh rất thương tâm, mẹ mất sớm khi còn bé. Hôm xảy ra vụ việc, trước đó 1 ngày bố của cháu đang phải nằm viện. 

Sau khi uống rượu, thú tính trỗi dậy, đối tượng Hoàng Văn Vụ (47 tuổi), trú tại xã Yên Lập (huyện Chiêm Hóa) - người gọi bà nội cháu N. là chị dâu đã hiếp dâm cháu khiến cháu phải nhập viện cấp cứu...

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Hoàng Văn Vụ về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 11h ngày 17/8, Hoàng Văn Vụ sau khi uống rượu với bạn, người này đi ngủ, còn anh ta đứng ở hiên nhà nhìn sang phía nhà chị dâu thấy cháu T.Q.N đang chơi một mình nên đã nảy ý sinh ý định hiếp dâm cháu.

Đi bộ theo đường mòn xuống nhà bà Trương Thị Lộc- bà nội cháu N, anh ta liền gọi: “N. ơi ra đây ông nhờ tí”. Sau đó Hoàng Văn Nụ giở trò đồi bại với cháu N...

Thấy cháu nội tự dưng bị ra nhiều máu ở vùng kín, bà Lộc đi mua một số thứ về cầm nhưng bất thành nên bà Lộc vội vã đưa cháu N. đến Bệnh viên Đa khoa huyện Chiêm Hóa cấp cứu.

Tại đây, nghi cháu N. bị hiếp dâm, các BS Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa đã trình báo với cơ quan Công an.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.